Dùng tiền để dụ con gái nuôi mát-xa dâm dục

ANTĐ - Tòa án Singapore mới đây đã tuyên án 9 tháng tù giam đối với một giáo viên tôn giáo dùng tiền để mua chuộc con gái nuôi thực hiện những hành vi mát-xa dâm dục.

Được biết nạn nhân là con của một người bạn và được vợ chồng đối tượng nhận làm con nuôi từ năm 2007.

Sự việc xảy ra khi cô bé mới 9 tuổi, đối tượng đã yêu cầu cô con gái nuôi vào phòng để mát-xa cho mình trong khi vợ của y, cũng là một giáo viên, đang dạy những bài giảng về tôn giáo tại một căn phòng khác trong nhà.

 

Sau khi được con gái mát-xa ngực bằng dầu. “Yêu râu xanh” quay ra bảo con mát xa “vùng kín” cho mình, hắn kéo váy cô bé và bảo cô bé phải làm thế nào. Bé gái mới đầu không chịu làm theo nhưng khi được cha cho $2 thì cô bé đồng ý “chiều” cha trong vài phút.

Luật sư biện hộ cho người đàn ông này nói rằng thân chủ của ông ta đã rất hối hận về việc làm sai trái của mình và rằng đây chỉ là hành động bộc phát nhất thời. Tuy nhiên, thẩm phản lại bác bỏ lời biện hộ trên và cho rằng đối tượng đã thực hiện hành vi mua chuộc thông qua việc đưa tiền cho nạn nhân.

Đối tượng bị kết án 9 tháng tù giam hôm 7/12.