Dùng thuốc tránh thai, khó “lên đỉnh”?

ANTĐ - Gần đây tôi bắt đầu dùng một nhãn hiệu thuốc tránh thai mới và đột nhiên, khoái cảm của tôi biến mất.

Hỏi: Tôi năm nay 25 tuổi và đã sử dụng các biện pháp tránh thai từ khá lâu. Gần dây tôi bắt đầu dùng một nhãn hiệu thuốc tránh thai mới và đột nhiên, khoái cảm của tôi biến mất. Mặc dù trước đó tôi rất dễ “lên đỉnh”. Liệu có phải thuốc tránh thai khiến tôi không đạt được khoái cảm và có cách nào giúp tôi lấy lại cảm giác ngây ngất đó?

Chuyên gia: Đúng là một số thuốc tránh thai có thể khiến chị em khó đạt được khoái cảm hơn. 
Giống như các biện pháp tránh thai bằng hormon, các thuốc tránh thai cung cấp một liều nhỏ hormon cho cơ thể mỗi ngày. Và đôi khi các hormon trong viên thuốc tránh thai không tác dụng tốt với hóa học cơ thể cụ thể của một người phụ nữ và nó cản trở khả năng đạt được khoái cảm.

Tuy nhiên, bác sỹ có thể giúp bạn điều chỉnh loại thuốc và liều lượng. Có nhiều công thức khác nhau về những lựa chọn biện pháp tránh thai bằng hormon. Mỗi loại có một lượng và hỗn hợp các hormon khác nhau không đáng kể. Ví dụ, một số loại thuốc cung cấp hormon estrogen và progestin trong khi một số loại khác chỉ cung cấp progestin. Cũng có nhiều dạng khác nhau của các biện pháp tránh thai bằng hormon như là thuốc viên uống hàng ngày, miếng dán hàng tuần, đặt vòng hàng tháng hoặc thậm chí là mũi tiêm có tác dụng trong vài tháng.

Vì thế bạn nên tới gặp bác sỹ và nói cho bác sỹ biết về tình trạng khó đạt được khoái cảm của bạn cũng như một số vấn đề băn khoăn của bạn về chuyện ấy. Dựa trên phản ứng của bạn với mỗi loại thuốc tránh thai bạn đã dùng, bác sỹ có thể kê cho bạn một loại thuốc tránh thai khác hoặc liều hormon khác cho phù hợp.

Còn một điều nữa mà bạn cũng nên lưu ý là các biện pháp tránh thai bằng hormon có thể phòng ngừa việc mang thai song chúng không giúp bảo vệ bạn khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Vì thế để phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì bạn nên sử dụng bao cao su và định kỳ làm các xét nghiệm để phát hiện các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay gặp. 
Hy vọng là bạn và bác sỹ của mình sớm tìm ra nguyên nhân và điều trị khỏi tình trạng khó “lên đỉnh” của bạn.