Chiều 5-9, đội 4 – Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội, phối hợp cùng Phòng 3, Cục Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Vũ Phong (SN 1981), HKTT ngõ chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa và Bùi Đình Hảo (SN 1991), quê quán Uông Bí, Quảng Ninh, tạm trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet và thiết bị số để chiếm đoạt tài sản”.
Hảo và Phong tại CQĐT
Qua công tác trinh sát, cơ quan công an phát hiện một đường dây gồm các đối tượng trong nước câu kết với đối tượng nước ngoài sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người khác làm giả thẻ ngân hàng (Visa, Master…), sau đó sử dụng thẻ giả này mua các loại thiết bị điện tử đắt tiền như điện thoại Iphone 5, máy tính bảng Ipad…từ đó tiêu thụ, hưởng lợi bất chính.
Kiểm đếm tang vật thu giữ
Tang vật vụ án
Hai đối tượng “đầu mối” tại Việt Nam, Vũ Phong và Bùi Đình Hảo quen biết nhau qua những diễn đàn về công nghệ thông tin trên mạng Internet. Từ đó, chúng tạo thành bộ đôi chuyên hoạt động đánh cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng, làm giả thẻ và chiếm đoạt tiền.
Quá trình khám xét 3 địa điểm của 2 đối tượng này, cơ quan công an đã thu giữ nhiều thẻ tín dụng giả, 4 máy tính xách tay lưu giữ nhiều thông tin quan trọng. Các đối tượng bước đầu khai nhận, từ tháng 7-2013 đến nay đã chiếm đoạt được khoảng 1 tỷ đồng, bằng việc sử dụng thẻ tín dụng giả.