Đừng “té nước theo mưa”

ANTĐ - Tại cuộc họp tổng kết ngành văn hóa thể thao năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt vấn đề cho giới quản lý thể thao “phải có quan điểm cụ thể trước những cái chưa tốt của SEA Games”. Lời “nhắc khéo” của Phó Thủ tướng mở ra kỳ vọng về một sự đột phá trong cách nghĩ, cách làm của giới chức thể thao.

Phải thừa nhận bên cạnh vị thế, giá trị to lớn, SEA Games ngày càng xuất hiện nhiều bất cập, tiêu cực. Thể thao Việt Nam đổ rất nhiều tiền của để “nuôi” mục tiêu lọt tốp 3, nhưng lại tỏ ra thờ ơ và hụt hơi với các nước Đông Nam Á khác trong cuộc đua huy chương ASIAD, Olympic.

Ý kiến chỉ nên coi SEA Games làm bàn đạp cho ASIAD, Olympic đã được những người tâm huyết đưa ra, nhưng chưa được giới quản lý ngành thể thao tiếp nhận, thực hiện dù đích thân nhiều lãnh đạo từng tuyên bố sẵn sàng đổi tất cả HCV SEA Games lấy một HCV Olympic.

Nhiều người mừng thầm khi biết ngay tại cuộc họp tổng kết năm, người đứng đầu Bộ VH-TT&DL hứa dồn mọi nguồn lực cho ASIAD 2014. Thế nhưng có người lại cho rằng, đây chỉ là “quyết định thời vụ” trong năm không có SEA Games, bởi có thể đến đại hội năm 2015 tại Singapore, đâu lại vào đó.

Mong là ngành thể thao thực sự tiếp thu, chứ không chỉ “té nước theo mưa” trong một cuộc họp có Phó Thủ tướng tham dự.