Dùng súng “xử lý” chủ nợ

ANTĐ - Hôm qua 17-4, cơ quan CSĐT-CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Phạm Phương Nam (SN 1981), có HKTT ở B7 Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội; hiện ở ngách 41/10 Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 

Đối tượng Nam

Trước đó, khoảng 14h ngày 15-4, anh Vũ Hồng Phương (SN 1979), trú ở 82 dốc Thọ Lão, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang đứng tại vỉa hè trước cửa số 3 phố Lê Văn Linh, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm thì Phạm Phương Nam đi xe máy chở theo 1 nam thanh niên đến. Nam xuống xe, lại gần anh Phương chửi đổng đồng thời rút trong người 1 khẩu súng (dạng súng Colt) đánh anh Phương. Anh Phương giơ tay đỡ, vật lộn với Nam khiến cả hai cùng ngã ra đất. Quá trình vật lộn, khẩu súng Nam cầm trên tay phát nổ nhưng không trúng ai. Lúc đó, đối tượng cùng đi với Nam cũng rút trong người 1 khẩu súng tương tự chĩa về phía anh Phương nhưng không bắn. Sau khi đẩy được Nam ra, anh Phương vùng bỏ chạy về ngã ba Lê Văn Linh - Phùng Hưng, còn Nam và đối tượng cùng đi lên xe máy chạy về hướng Phùng Hưng-Phan Đình Phùng. 

Ngay sau đó, anh Phương đã đến cơ quan Công an trình báo, giao nộp 1 đầu đạn bằng kim loại do người quen nhặt được tại hiện trường. Bước đầu, anh Phương khai nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do trước đây có cho Phạm Phương Nam vay số tiền trên 1 tỷ đồng, anh Phương đòi nhiều lần nhưng Nam chưa trả. Ngày 14-4, anh Phương đã đến nhà, gặp bố mẹ Nam để yêu cầu Nam trả tiền thì ngày hôm sau (15-4), Nam đã tìm anh Phương gây sự. Sau khi xảy sự việc, Nam đã bỏ trốn. Đề nghị nhân dân phát hiện đối tượng Nam (ảnh) đang lẩn trốn tại đâu, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc thông tin tới số ĐT: 0983671919 để cơ quan công an kịp thời bắt giữ. Cơ quan CSĐT-CAQ Hoàn Kiếm cũng kêu gọi Phạm Phương Nam đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.