Dùng súng tự chế bắn người vì nghi bẫy trộm gà

ANTĐ -Đồn Công an Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) cho biết, đã lập hồ sơ, yêu cầu Tẩn Sài Sang, 13 tuổi, trú tại bản Hán Sung, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, đi giám định để làm rõ mức độ thương tật sau khi bị ông Ngải A Sinh, 67 tuổi, ở cùng bản dùng súng tự chế bắn gây thương tích ngày 24-4.

Khoảng 18h00 ngày 17-4, Tẩn Sài Sang một mình đi đặt bẫy chuột ở bụi cây gần nhà ông Ngải A Sinh. Sáng hôm sau, một con gà mái nhà ông Sinh bị mắc vào bẫy chuột. Nghĩ Sang cố tình đánh bẫy gà nhà mình nên ông Sinh vào nhà lấy súng kíp mai phục ở bụi cây gần đó. Khi Sang đến gỡ con gà bị sập bẫy bỏ sang một bên thì ông Sinh chạy ra quát lớn khiến Sang sợ quá bỏ chạy. Vì vậy, ông sinh đuổi theo và dùng súng bắn khiến 6 viên đạn bi găm vào 2 bên tay và chân của Sang sau đó xách gà về. Còn Sang không vào bệnh viện điều trị mà tự gỡ từng viên đạn bi ra.

Công an huyện Phong Thổ đã thu giữ được 23 khẩu súng tự chế bắn bằng hơi cồn


Hiện Đồn Công an Dào San đang tạm giữ 1 khẩu súng kíp tự chế; 1 chiếc bẫy chuột tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Chỉ sau đó 1 ngày vào khoảng 19h30 ngày 25-4, cũng tại xã Dào San xảy ra một vụ liên quan đến súng tự chế. Anh Giàng A Lai, 45 tuổi đi soi lươn tại khu vực bản Dền Thàng B, xã Dào San, bị ông Giàng A Sỉnh, 47 tuổi, ở cùng địa chỉ bắn phải nhập viện chỉ vì nghi anh Lai ném đá vào mái tôn nhà mình.

Theo cảnh báo của Công an tỉnh Lai Châu, gần đây trên địa bàn huyện Phong Thổ mới xuất hiện loại súng tự chế bắn bằng hơi cồn. Phạm vi gây sát thương trong vòng 20 đến 30 mét.