Dùng súng 'giúp' bạn giải quyết mâu thuẫn khi đi hát karaoke

ANTD.VN -Trong khi đi hát karaoke, Vinh và Kiên xảy ra mâu thuẫn. Trên đường về, nhóm của Vinh bị hai đối tượng dùng súng bắn liên tiếp khiến 2 người bị thương nặng.

Ngày 19-12, Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã bắt giữ Lưu Văn Đức (SN 1991) và Dương Xuân Hiếu (SN 1987) cùng trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh để điều tra về hành vi dùng súng bắn người.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 13-12, Nguyễn Văn Vinh (SN 1997) cùng bạn là Nguyễn Văn Vượng (SN 1993) và Phạm Công Định (SN 1991) cùng trú xã Nghi Đức rủ nhau đến quán karaoke trên địa bàn xã Hưng Lộc để hát.

Dùng súng 'giúp' bạn giải quyết mâu thuẫn khi đi hát karaoke ảnh 1

Lưu Văn Đức và Dương Xuân Hiếu 

Trong quá trình hát, giữa Nguyễn Văn Vinh và Uông Văn Kiên (SN 1995) trú xã Hưng Lộc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Được mọi người can ngăn, hai nhóm ra về, khi nhóm của Vinh đi đến đường Lê Viết Thuật thì bị hai nam thanh niên đi xe máy chặn đường và dùng súng bắn liên tiếp vào người.

Gây án xong, hai thanh niên nhanh chóng bỏ đi, nghe tiếng súng nổ, người dân chạy ra xem thì hốt hoảng khi thấy hai thanh niên nằm bất động trong khi những người còn lại trong nhóm chạy thoát. Sau đó hai người này được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại bệnh viện, các bác sỹ xác định, anh Định bị trúng 20 viên đạn ở tay, ngực, mặt và 2 mắt; anh Vượng bị 4 viên đạn vào mặt và tay phải. Nhận được tin báo, Công an TP.Vinh đã vào cuộc điều tra. 

Khi nắm bắt được mâu thuẫn tại quán karaoke cơ quan công an đã triệu tập Uông Văn Kiên lên để điều tra. Nam thanh niên này cho biết, tối đó sau khi về nhà có kể với nhóm trai làng chuyện bị thanh niên ở xã Nghi Đức đòi đánh còn sau đó Kiên không biết bạn của mình có đi đánh nhóm của Vinh hay không?

Dùng súng 'giúp' bạn giải quyết mâu thuẫn khi đi hát karaoke ảnh 2

Khẩu súng mà Hiếu và Đức dùng để tấn công nhóm của Vinh khiến Định và Vượng bị thương

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã xác định đối tượng nghi vấn là Đức và Hiếu. Ngày 14-12, cơ quan công an phát hiện Hiếu và Đức đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hưng Lộc, TP Vinh. Sau đó, cả hai đối tượng bị bắt giữ để điều tra làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, hai thanh niên này đã thừa nhận hành vi của mình. Khám xét nơi ở của Hiếu và Đức công an thu giữ 1 khẩu súng săm lét, 1 viên đạn ghém, thu giữ 1 chiếc xe.

Hiếu và Đức khai nhận, sau khi nghe Kiên kể lại việc mâu thuẫn với nhóm thanh niên xã Nghi Đức trong đó có Phạm Công Định và Nguyễn Văn Vượng, cả hai quyết định trả thù. Hiếu và Đức dùng xe máy chạy theo nhóm Định và Vượng và bắn xối xả.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc trên.