TP.Hồ Chí Minh

Dùng súng điện bắn người, cướp xe

ANTĐ - Hẹn người đến quán cà phê để mua xe nhưng sau đó Nhân dùng súng điện tấn công nhằm cướp xe.Tuy nhiên kế hoạch của Nhân không thành công.

Công an quận Bình Tân hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Cao Nhân (SN 1993, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú huyện Bình Chánh) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Bước đầu, Nhân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghi can Nguyễn Cao Nhân

Theo điều tra, Nhân thích xe Suzuki Sport để thể hiện đẳng cấp dân chơi nhưng gia đình, bản thân không có điều kiện, liền nảy sinh ý định đi… cướp. Để chuẩn bị kế hoạch, Nhân tìm mua 1 số hung khí như: 2 cây súng điện cùng 5 viên đạn, 1 con dao bấm, 1 thanh dũa ba khúc… có tổng giá trị là 3,6 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 2/7 Nhân lên trang mạng chotot.com tìm hiểu thì thấy anh Phạm Tuấn K (SN 1993, ngụ TP.Cần Thơ, tạm trú quận Bình Tân) rao bán xe Suzuki Sport  với giá 35 triệu đồng nên liên hệ mua. Chiều 3/7 Nhân hẹn anh K mang xe đến 1 quán cà phê ở đường số 17B, phường An Lạc A, quận Bình Tân để giao dịch.

Hung khí Nhân mua để đi cướp

Tang vật vụ cướp

Khi chuẩn bị thử xe, bất ngờ Nhân rút súng điện bắn anh K 1 phát nhưng may mắn không trúng. Anh K hốt hoảng tháo chạy và truy hô “cướp! cướp!”.

Nhân định lên xe Suzuki Sport tẩu thoát nhưng xe không nổ. Lúc này anh K và 1 số người dân xung quanh đã tiến hành truy đuổi, bắt giữ được Nhân cùng với tang vật và bàn giao cho Công an địa phương xử lý.

Bước đầu Nhân khai đi cướp chỉ vì đam mê xe Suzuki Sport. Nhân còn thừa nhận, do nghĩ anh K bán xe phạm pháp nên khi bị cướp không dám trình báo nên Nhân quyết thực hiện hành vi đến cùng.