Đừng ngần ngại hỏi sự trợ giúp

ANTĐ - Trải qua 5 chương trình nghiên cứu, nhóm chuyên gia đến từ trường Đại học Harvard, Mỹ đã phát hiện, tâm lý sợ bị chê cười mà không dám hỏi sự trợ giúp là hành vi thiếu tích cực trong giao tiếp xã hội. 

Những người không ngần ngại “cầu cứu” sự giúp đỡ từ người khác dễ để lại ấn tượng tốt đối với người xung quanh. Điều này được lý giải rằng: người được nhờ vả thường cảm thấy tự tin hơn khi có người “cầu cứu” họ nên đa số họ thường giúp đỡ. Trong khi đó, người đi hỏi sự trợ giúp vừa có thêm về kiến thức - kinh nghiệm nhờ được chỉ bảo, vừa có cơ hội tăng giao lưu, tạo cảm giác hòa đồng trong môi trường làm việc, sinh sống. Như vậy, việc đề nghị được trợ giúp có lợi đối với cả người đi hỏi lẫn người được nhờ vả.