TP.HCM:

Dùng “mỹ nhân” làm mồi giăng bẫy để cướp

ANTĐ - Nhóm cướp gồm 5 đối tượng sử dụng 1 “mỹ nhân” trong nhóm để tiếp cận, dụ dỗ con mồi đến nơi vắng vẻ, cho đồng bọn đánh đập, cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Ngày 2/10 cơ quan CSĐT công an quận 2, TP.HCM ra quyết định bắt giữ 4 đối tượng gồm: Quách Thị Cẩm Loan (SN 1987), Trần Trọng Vỹ (SN 1979, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), Đoàn Nam (SN 1991, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và  Đỗ Phúc Tài (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Hiện công an quận 2 đang mở rộng điều tra về băng nhóm nói trên và truy bắt đối tượng còn lại, tên là Vũ (hiện chưa rõ lai lịch, đã bỏ trốn).

Quách Thị Cẩm Loan - kẻ được cả nhóm dùng làm "mồi nhử" để giăng bẫy nạn nhân

Theo điều tra của công an quận 2, do không có tiền tiêu xài nên nhóm 5 đối tượng trên đã bán bạc và thống nhất 1 kế hoạch đi cướp tài sản. Trong đó “mỹ nhân” Quách Thị Cẩm Loan được sử dụng để làm “con mồi” dụ dỗ nạn nhân đến để đồng bọn ra tay gây án.

Như kế hoạch, Loan giả vờ gọi điện thoại nhầm đến số của anh V.Đ.M (SN 1982, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM). Dù nhầm lẫn nhưng có ý định từ trước nên Loan làm quen với anh M, thấy Loan nói chuyện dễ thương nên anh này cũng không đề phòng mà vui vẻ trò chuyện. Sau đó Loan và anh M liên tục gọi điện, nhắn tin tán tỉnh, ong bướm qua lại với nhau.

Sau hơn 1 tuần liên lạc, đến gày 23/9 Loan chủ động hẹn anh M đi chơi, với lời ong bướm là đến khu vực vắng vẻ gần hầm Thủ Thiêm, quận 2 tâm sự. Khi anh M gật đầu, Loan đi xe gắn máy lặn lội đến tận quận Gò Vấp đón anh này để cả 2 xuống quận 2 chơi.

3 đối tượng, là đồng phạm với Quách Thị Cẩm Loan

Do đã bàn bạc với nhau, khi Loan và anh M đến cầu Cá Trê (phường An Lợi Đông, quận 2) thì bị Vỹ, Tài, Nam và Vũ đưng đợi sẵn, chặn đường lại. Lúc này nhóm đối tượng giả vờ không quen biết với Loan và vô cớ gây sự nhằm đuổi Loan đi nơi khác. Anh M đang lóng ngóng không biết chuyện gì thì cả 4 tên lao vào đánh đập rồi cướp 1 balô và ví tiền của anh và tẩu thoát. Trong đêm 23/9 anh M đến công an trình báo và khai, tài sản bị cướp có giá trị hàng chục triệu đồng gồm: 1 máy tính xách tay, 1 máy ảnh, 2 nhẫn vàng, nhiều ngoại tệ, 700 ngàn đồng, nhiều giấy tờ tù
y thân….

Đến nay công an quận 2 đã bắt giữ được 4/5 đối tượng gây án và thu hồi được 1 phần tài sản gồm: 1 máy tính xách tay, 1 nhẫn vàng, 1 máy ảnh... Bước đầu chúng thừa nhận chỉ gây ra 1 vụ cướp như nói trên; tuy nhiên công an còn tình nghi nhiều về các hoạt động khác của băng nhóm này nên đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng tên Vũ còn lại.