Đúng mục tiêu, nỗ lực đồng đều tạo kết quả cao

ANTĐ - Đó là nhận xét của Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán 2015 và sơ kết đợt 1 phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2015 của CATP Hà Nội, tổ chức sáng nay 23-3. Ông Nguyễn Văn Sửu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Công an và Văn phòng, các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội cùng dự hội nghị quan trọng này.

Đánh trúng các đối tượng hình sự

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thông tin tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện đợt cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ANQG, bảo đảm TTATXH trên địa bàn thành phố Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo đó, việc triển khai cao điểm được các đơn vị CATP gắn với thực hiện các chuyên đề chuyên sâu trên từng lĩnh vực công tác, vừa tạo được sự đồng bộ trong chỉ đạo thực hiện, và đảm bảo đánh trúng, đánh đúng các đối tượng trọng điểm, những vấn đề phức tạp nổi lên, đem lại kết quả cao trong đợt cao điểm, tạo hiệu ứng tích cực trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm tại các đơn vị trong toàn lực lượng.

Tội phạm được kiềm chế, trọng án giảm, các vụ tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng giảm; tỷ lệ điều tra khám phá, tỷ lệ triệt phá ổ nhóm đạt cao; CATP đã triệt phá nhanh các vụ án nhạy cảm, không để gây bức xúc trong dư luận. Kết quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, công nghệ cao đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đặc biệt, các đơn vị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Phòng CSGT; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng CSHS và các phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng an ninh; Công an các quận, huyện Thường Tín, Đống Đa, Hai Bà Trưng... đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khám phá được một số vụ án lớn liên quan đến các hành vi mua bán trái phép các chất ma túy; nhập lậu, vận chuyển, buôn bán vàng, trang sức trái phép; kinh doanh vàng và ngoại tệ trái phép thông qua mạng internet; mua bán, vận chuyển trái phép pháo hoa và trộm cắp tài sản, trộm cây gỗ sưa...

Nhiều lượt thư khen của lãnh đạo và nhân dân

Đánh giá phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” đợt 1 - 2015 của CATP, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, lực lượng công an các cấp từ thành phố đến quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố đã nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các nội dung đợt 1, gắn với đợt 2 của phong trào thi đua đặc biệt và các chỉ tiêu đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ANQG, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố  Hà Nội Nguyễn Văn Sửu biểu dương những thành tích của lực lượng Công an Thủ đô 

Trong đợt 1 phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”, CATP nhận được 3 thư khen và khen thưởng của Bộ Công an cho 10 lượt tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; 69 thư khen, thư cảm ơn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 899 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng... Cũng trong đợt thi đua, CATP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí viết tin, bài tuyên truyền sâu rộng thành tích của CATP và gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”; tuyên truyền ý thức cảnh giác chống âm mưu phá hoại của thế lực thù địch và ý thức phòng ngừa tội phạm, chấp hành pháp luật trong nhân dân.

“Điểm tựa” quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đánh giá cao sự tích cực, quyết liệt thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của lực lượng Công an Thủ đô.

“Những nỗ lực của CATP đã góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội của Thủ đô” - ông Nguyễn Văn Sửu nhận xét và bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo CATP thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô rất quan trọng, nhất là những sự kiện trọng đại như IPU 132; và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu đề nghị CATP tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phát huy hiệu quả những thành tích đã đạt được, chủ động, năng động sáng tạo hơn trong triển khai các mặt công tác, nhằm giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống.

Đánh giá cao công tác dân vận của CATP, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu mong muốn lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong con mắt mọi người dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những thành tích, chiến công CATP Hà Nội đạt được trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Đánh giá CATP đã thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố trong việc thực hiện cao điểm, Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định CATP Hà Nội đã xác định đúng mục tiêu, yêu cầu và giao chỉ tiêu cụ thể, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, tập thể, do vậy cao điểm đã được thực hiện tốt với những kết quả cao.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 

Trong cao điểm, CATP đã tập trung triển khai nhiều chuyên đề, kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô như các kế hoạch 141, 142 CAHN và các phương án phòng chống cướp tiệm vàng, ngân hàng, quỹ tiết kiệm, trọng hộ… Đáng chú ý, năm nay CATP đã phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô và Thành đoàn, Sở Y tế Hà Nội tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án cứu hộ, cứu nạn, phòng chống tai nạn thương tích nơi tụ tập đông người. “Đây là sáng kiến mới và rất hay của CATP, nhằm ứng phó kịp thời với những diễn biến phức tạp có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào”, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhận xét.

Khẳng định CATP Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo và các sở, ban, ngành trên toàn diện các mặt công tác, góp phần làm giảm tội phạm hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án cao, các chỉ tiêu công tác trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đều đạt và vượt so với cùng kỳ các năm trước đó; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương cũng đánh giá cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả của CATP.

Đúng mục tiêu, nỗ lực đồng đều tạo kết quả cao ảnh 6

Các đại biểu dự hội nghị tham quan nơi trưng bày tang vật các vụ án được CATP Hà Nội khám phá trong đợt cao điểm tấn công tấn áp tội phạm vừa qua

Công tác bắt tạm giam, tạm giữ cũng được lực lượng Công an Thủ đô thực hiện tốt, không để xảy ra sai sót, oan sai. Đặc biệt, trong các mặt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng đã có nhiều kết quả cụ thể và chuyển biến tích cực cả về bề rộng lẫn chiều sâu, được các cấp lãnh đạo và nhân dân Thủ đô, bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Ghi nhận công tác xây dựng lực lượng, nhất là việc không ngừng cải tạo, nâng cấp và xây mới cơ sở hạ tầng, vật chất, tạo dựng bộ mặt khang trang, ngăn nắp cho lực lượng Công an Thủ đô, Thượng tướng Lê Quý Vương nhận xét công tác thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và bà con các vùng nông thôn miền núi, vùng đồng bào công giáo nghèo cũng được CATP quan tâm thực hiện, tạo hiệu ứng tốt trong công tác xây dựng lực lượng, góp phần thúc đẩy tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ chiến sỹ và nhận được sự rất nhiều sự đồng tình ủng hộ từ người dân.

Nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xây dựng lực lượng và hậu cần CATP cần thực hiện trong thời gian tới, Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu Công an Thủ đô tập trung tinh thần cao độ, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng sắp diễn ra như IPU - 132, kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương bày tỏ cảm ơn chân thành nhất tới lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Rèn đức, luyện tài, thi đua lập công

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo CATP và toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các sở, ban, ngành thành phố đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của CATP. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tiếp thu những ý kiến chỉ đạo đầy tâm huyết của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố và xin hứa CATP sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Báo cáo thêm một số kết quả nổi bật của CATP Hà Nội trong thời gian vừa qua, Giám đốc CATP khẳng định toàn lực lượng Công an Thủ đô đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng triển khai có hiệu quả các mặt công tác cơ bản cả về bề rộng, chiều sâu, được các cấp lãnh đạo và nhân dân Thủ đô đánh giá cao.

CATP đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các quy chế đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự tại các lễ hội; vận động nhân dân không đốt pháo, giảm thiểu đốt vàng mã và đổi tiền lẻ tại các lẽ hội, đình chùa và đấu tranh triệt để với các hoạt động tệ nạn xã hội tại các khu vực vui chơi giải trí…

Ngoài việc thực hiện tốt, có hiệu quả cao các chuyên đề chuyên sâu về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, buôn lậu, sản xuất hàng giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao… CATP đã thường xuyên tham mưu cho UBND thành phố thực hiện tốt công tác dân vận, phát động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc trong đợt cao điểm; chủ động thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc và đồng bào công giáo.

Mặt khác, chủ động xây dựng nhiều phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ cuộc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, đã có nhiều biện pháp, giải pháp; chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Y tế, Thành đoàn Hà Nội và các ngành có liên quan tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố xây dựng, triển khai và tổ chức diễn tập thành công phương án cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu nạn nhân khi xảy ra tình huống tai nạn do chen lấn, xô đẩy trong các sự kiện tập trung đông người, và Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức diễn tập phương án này.

Nêu rõ 9 mục tiêu đạt được trong thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán 2015 và 3 nội dung hưởng ứng năm trật tự, văn minh đô thị 2015 của CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng những thành tích đột xuất của cán bộ chiến sỹ luôn được Ban Giám đốc CATP quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc. CATP đã khen thưởng đột xuất cho nhiều đơn vị, cá nhân tham gia khám phá các vụ án lớn, gây tiếng vang và các cán bộ chiến sỹ tham gia chương trình thu thập, nhập dữ liệu dân cư, phục vụ công tác cải cách hành chính về trật tự xã hội của thành phố. Trong đợt cao điểm, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. 

CATP đã quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đền ơn đáp nghĩa, gắn với việc tăng cường công tác chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công tác và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, góp phần động viên cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Phát huy những kết quả đạt được trong đợt 1, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô phát động đợt 2 phong trào Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015, với chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, trọng tâm là rèn đức, luyện tài, ra sức thi đua lập công dâng Bác, gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018”. Trước mắt, triển khai thực hiện tốt các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đồng liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp diễn ra tại Hà Nội.

Trong đợt cao điểm, CATP Hà Nội phát hiện 783 vụ phạm pháp hình sự, giảm 198 vụ so với thời gian trước đó và giảm 8,2 % so với cùng kỳ năm trước; riêng trng án xảy 20 vụ, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2014; CATP đã điều tra, khám phá 611 vụ với 826 đối tượng, đạt tỷ lệ 78%; Điều tra khám phá 19 vụ trọng án bắt 26 đối tượng, đạt tỷ lệ 95 %; bắt 229 vụ với 1.273 đối tượng tệ nạn xã hội; triệt phá 250 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 622 đối tượng, đạt tỷ lệ 135% chỉ tiêu; triệt phá 13 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, đạt 130% chỉ tiêu; triệt phá 193 ổ nhóm tệ nạn xã hội, với 885 đối tượng, đạt 160% chỉ tiêu và 142 vụ với 823 đối tượng cờ bạc, đạt 182% chỉ tiêu.

Thực hiện đợt 1, phong trào Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, đã có 1 tập thể, 1 cá nhân của CATP được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; 12 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 14 tập thể và cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; UBND thành phố tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân.