Dùng mã tấu uy hiếp, trói tay chân để cướp tài sản

ANTĐ - Cùng sử dụng thủ đoạn chặn đường, khống chế bằng mã tấu, trói tay chân... một nhóm gồm 5 đối tượng đã lấy được 2 ĐTDĐ cùng 800.000 đồng.
Lúc 21 giờ ngày 13-6, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1968, trú tại xã Thành Tâm, H. Chơn Thành, Bình Phước) điều khiển xe môtô đi từ lô cao su thuộc KP Trung Lợi, TT.Chơn Thành về nhà. Khi đến khu trung tâm hành chính huyện Chơn Thành thì bị một nhóm khoảng 5 đối tượng chặn đường, dùng mã tấu khống chế, ép bà Nhung xuống xe, kéo vào lô cao su dùng dây dù trói tay, chân và dùng giẻ nhét vào miệng rồi lục soát trong người lấy số tiền 800.000đ. 

Cùng lúc này anh Ngô Nguyễn Cát Hải (SN 1992, trụ tại TT.Chơn Thành) điều khiển xe môtô BKS: 93N2-6411 chở Nguyễn Thị Phú Quý (SN 1993, trú tại TT.Đức Phong, H. Bù Đăng) đi đến địa điểm trên thì bị nhóm thanh niên này chặn lại và dùng mã tấu khống chế, ép anh Hải và chị Quý xuống xe, kéo cả 2 người vào lô cao su (cách chỗ trói bà Nhung khoảng 3m) dùng dây trói tay, chân và dùng giẻ nhét vào miệng rồi lục soát trong người lấy đi 2 ĐTDĐ.

Sau đó các đối tượng lấy xe của anh Hải và bà Nhung tẩu thoát. Công an huyện Chơn Thành đang điều tra, truy xét đối tượng để xử lý.