Dùng lưỡi liếm mắt, mốt mới kỳ quái của giới trẻ

ANTĐ -Mốt “oculolinctus” hay còn gọi là liếm mắt là một loại “virus” đang rất phổ biến trong giới trẻ.

Hành động này được thực hiện bằng cách người này sẽ đặt lưỡi lên mắt của người kia và liếm, oculotinctus đã lôi kéo được rất nhiều người tham gia và hiện nay trên kênh Youtube đã có khoảng hàng trăm videoclip về trào lưu kỳ quái này.

Hành động kỳ quái...

Elektrika Energias, một sinh viên chuyên ngành khoa học môi trường tại quần đảo Virgin Islands của Mỹ là một ví dụ điển hình.

Cô cho biết: “Bạn trai tôi bắt đầu liếm con mắt tôi khoảng vài năm trước đây. Giờ tôi và anh ấy đã chia tay nhưng tôi vẫn thường yêu cầu người khác liếm mắt mình. Tôi thích điều đó vì nó làm tôi sảng khoái, như đang được mút ngón chân vậy. Nó khiến tôi cảm thấy tê tê.” Ngoài ra Elektrika cũng nói thêm rằng liếm mắt là một hành động rất âu yếm.

Tuy nhiên, các chuyên gia về mắt lại lo ngại rằng thứ mốt kỳ cục này đang trở nên phổ biến ở các em lứa tuổi dưới 13, đặc biệt là sau khi rộ lên các bài báo về việc các em học sinh tiểu học ở Nhật cũng chơi trò này và bị nhiễm một số bệnh về mắt như đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm màng kết.

Trong một lớp học có các em học sinh năm nay mới 12 tuổi, một phần 3 học sinh đã thừa nhận là mình là người “đi liếm” hay “được liếm”. Những người lớn tuổi chỉ thực sự để ý tới hiện tượng này khi một số học sinh đến trường với tấm che mắt.

... chứa không ít hiểm họa

Theo các chuyên gia, nếu người đi liếm mang một loại virus, vi khuẩn gây bệnh nào đó, chắc chắn người được liếm sẽ bị lây. Bác sỹ chuyên khoa mắt David Granet đến thành phố San Diego nước Mỹ cho biết: “Các điểm sần trên lưỡi có thể mài mòn giác mạc. Và nếu người liếm không làm vệ sinh răng miệng, họ có thể đưa axit từ thức ăn vào mắt người kia.”

Thậm chí, bác sỹ Phillip Rizzuto từ viện nghiên mắt Hoa Kỳ còn thêm rằng hành động này có thể dẫn tới mù lòa vì vi khuẩn trong miệng có thể làm tổn thương tới tế bào mắt.