Đừng làm khó người học

ANTĐ - “Những nhà quản lý cần phải đặt mình vào vị trí của sinh viên, học viên những trường cao đẳng, trung cấp để hiểu họ thực sự muốn gì. Thế này ai còn muốn học cao đẳng, trung cấp nữa”. Chị Ngô Mỹ Dung (22 tuổi, ở Đê La Thành, Hà Nội) băn khoăn về quy định mới của Bộ Giáo dục về đào tạo liên thông.

- Có phải quy định muốn học Liên thông phải cần thời gian 3 năm, nếu không sẽ phải thi các môn văn hoá, năng khiếu...?

- Quy định như vậy để siết chặt đào tạo Liên thông là đúng nhưng quá đột ngột. Người học trung cấp, cao đẳng nghề chưa chắc đã kém. Đúng là việc này hiện đang lan tràn, tiêu cực nhưng quy định thế là không công bằng khi “vơ đũa cả nắm”.

- Việc này có tác động đến tâm lý học sinh?

- Có chứ. Trong lúc khó khăn thế này, sẽ không ai muốn đăng ký vào trung cấp, cao đẳng nghề khi mà có bằng đại học còn khó xin việc. Như thế việc phân luồng, hướng học nghề sẽ ít người quan tâm, tạo thêm áp lực cho các kỳ thi đại học. “Đại học không chỉ là cánh cửa duy nhất” liệu còn đúng khi các cửa khác đều hẹp dần?

- Làm thế nào để vẫn nâng cao chất lượng đào tạo mà lại phù hợp với nguyện vọng chung?

- Quản lý thật chặt đầu vào, hoặc đầu ra, không nên đánh vào “giữa” như thế. Chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn lại xem việc đầu tư cho đào tạo nghề đã đủ, đúng hướng chưa. Thực tế nhiều trường nghề thiếu thiết bị, giáo viên chất lượng thì lấy đâu ra học sinh giỏi? Cái cần nhất hiện nay là kết hợp với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp mà đào tạo thì sẽ bền vững. Cơ sở nào vi phạm thì giải tán luôn. Đừng làm khó người học!