Dùng gậy sơn “câu” iPad

ANTĐ - Ngày 10-12, CAP Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) đã bàn giao hồ sơ vụ án, đối tượng Nguyễn Văn Trình (SN 1992), quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, cùng tang vật liên quan đến CQĐT CAQ Ba Đình để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, ngày 27-11, Trình cùng đồng nghiệp được chủ cử đến lăn sơn một nhà dân trong ngách 65/21 Phúc Xá. Ngôi nhà Trình thi công đối diện với căn hộ của anh Trịnh Quyết Thắng. Quá trình lăn sơn ở tầng 3, Trình phát hiện cửa sổ tầng 4 ngôi nhà đối diện mở, trên bàn để 1 chiếc máy ảnh và iPad đã nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng này uốn chiếc gậy lăn sơn thành dụng cụ gắp số tài sản trên mang về khu trọ cất giấu.

Nhận được đơn trình báo của anh Thắng, CAP Phúc Xá đã tổ chức điều tra, truy xét, bắt giữ Trình, thu hồi tang vật. Theo chỉ huy CAP Phúc Xá, Trình là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 

2-2013.