Dùng điếu cày, dao "hạ gục" em ruột

ANTD.VN - Ngày 30-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Khắc Quảng (52 tuổi), trú tại tổ 4, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là em trai của hung thủ, ông Nguyễn Doanh Đăng (50 tuổi).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, sáng 29-8, Quảng đang ở nhà với 2 con riêng của vợ là cháu T. ( 6 tuổi) và cháu N. (7 tuổi). Đúng lúc này, ông Nguyễn Doanh Đăng đến chơi. Không hiểu vì lý do gì, lúc đang ngồi ở giường chỗ cháu T., ông Đăng đột nhiên chửi và đánh đứa trẻ.

Thấy vậy, Quảng cầm điếu cày đánh ông Đăng. Bị ông Đăng phản ứng, Quảng lấy con dao loại chọc tiết lợn tấn công, khiến ông Đăng bị thương nặng ở sườn trái. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông Đăng đã tử vong. 

Theo cơ quan công an, ông Đăng nghiện ma túy và có nhiều tiền án, tiền sự. Dù là anh em ruột nhưng lâu nay, giữa ông Đăng và Quảng thường xảy ra mâu thuẫn. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra làm rõ.