Dùng điện bắt cá một công nhân bị giật chết

ANTĐ - Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, một công nhân đã dùng dây kéo điện lưới 220V để bắt cá, không may đã bị điện giật chết tại chỗ.
Ngày 23-11, nguồn tin từ công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho hay, nạn nhân là anh Nguyễn Đức Ánh (SN 1969, trú tại thôn La Ngoại, xã Ngũ Hùng, Thanh Miện, Hải Dương) hiện là công nhân của CTCP Đạt Phương, đóng tại Cầu Giấy – Hà Nội đang thi công công trình tại thị xã Hồng Lĩnh.
Theo nguồn tin trên, khoảng 16h30, ngày 20-11 tại khu vực công trình thi công công trình cầu Trò Đai thuộc tổ dân phố Thuận Tiến, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, anh Ánh đã dùng dây kéo điện lưới 220V để bắt cá, do sơ suất bị điện giật chết tại chỗ.
Sau khi vụ việc xảy ra Công an Thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ cái chết của anh Ánh và tiến hành mọi thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân đưa về quê mai táng.