Đừng để hối không kịp vì rượu bia

ANTĐ - Càng đến thời điểm giáp Tết Nguyên đán, những trận nhậu càng gia tăng. Do uống quá đà, nhiều cuộc vui đã biến thành những trận ẩu đả, khiến không ít người bị thương tích khá nặng, thậm chí tử vong…

Đừng để hối không kịp vì rượu bia ảnh 1Để đảm bảo sức khỏe, mỗi người cần biết cách tự tiết chế khi sử dụng bia rượu
Ảnh minh họa

Mất mạng vì nhậu

Trong những ngày đầu năm 2016, tại TP.HCM đã xảy ra 2 vụ án mạng mà lý do đều xuất phát từ bia rượu. Chiều 1-10, trong một cuộc liên hoan ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, N.H.T (SN 1981) và H.Đ.N (SN 1985) đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Được những người có mặt can ngăn, cả hai đã ra về, nhưng sau đó lại vô tình chạm mặt trên tuyến đường liên thôn nên T và N tiếp tục lao vào ẩu đả. Trong lúc giằng co, hai bên đã vật nhau ngã xuống con kênh gần đó. Hậu quả là T tử vong do bị tấn công bằng hung khí nhọn, còn N đang bị cơ quan chức năng tạm giữ. 

Còn tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, Đ.V.V (ở xã Thanh Xuân) khi đi ngang qua quán bia ở phố Thạch Lỗi đã được bạn thân của chú họ gọi vào  uống cùng. Trong khi nhậu, V nghe chú kể vừa xảy ra mâu thuẫn với một người cùng xã ngồi ở bàn bên cạnh nên đã về nhà lấy thanh kiếm để “giúp” chú. Hậu quả là anh N.V.M - một người bạn đứng dậy can ngăn đã bị V dùng kiếm đâm thấu phổi, tử vong tại chỗ. Ngày 11-1 vừa qua, TAND TP Hà Nội cũng vừa tuyên phạt bị cáo N.V.H (ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) tử hình về tội giết người. Lý do là trong khi uống rượu say H đã gây sự với anh H - một người ở xã khác mà trước đó hai bên vừa mới làm quen. Trong lúc ẩu đả, H dùng dao đâm thẳng vào ngực anh C (bạn anh H) khiến nạn nhân tử vong. 

Đau lòng ở chỗ, tình trạng rượu bia quá chén thiếu kiềm chế còn khiến những người có mối quan hệ máu mủ, ruột già sẵn sàng lao vào tước đoạt tính mạng của nhau. Cách đây không lâu, tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, anh N.H.Đ (SN 1971) trong khi ngồi uống bia cùng người cháu họ là B.Q.M (SN 1997) đã bị chính cháu mình dùng dao đâm chém nhiều nhát và tử vong ngay sau đó. Nguyên nhân ban đầu cũng từ lời qua tiếng lại, mâu thuẫn rất nhỏ trên bàn nhậu.

Vừa hại của, vừa thiệt người

Con số 3.500 người nhập viện do chấn thương vì đánh nhau chỉ trong 5 ngày Tết năm 2015 do Bộ Y tế đưa ra, trong đó lý do chủ yếu xuất phát từ bia rượu đã khiến nhiều người giật mình. Tuy vậy, những lo lắng này nhanh chóng tan biến khi những cuộc chè chén, nhậu nhẹt vẫn diễn ra triền miên ở khắp nơi và không có xu hướng giảm. Tình trạng quá chén dẫn đến say xỉn, lời qua tiếng lại rất dễ dẫn đến cảnh đâm chém, đổ máu ngay trên bàn nhậu.

Về những hậu quả xã hội do bia rượu mang lại, theo Tiến sỹ tâm lý Hoàng Cẩm Tú, khi sử dụng rượu bia quá nhiều, con người mất khả năng kiềm chế nên dễ hành động theo bản năng. Trong bối cảnh đó, chỉ cần mấy câu châm chọc hay va chạm nhẹ, họ sẵn sàng lao vào đối phương bằng tất cả thứ gì vớ được. Cũng trong cơn say, con người ta không làm chủ được ý thức nên có thể gây xích mích, bất hòa, làm tổn thương tình cảm với chính người thân, bạn bè của mình. 

Thực tế cho thấy, nhiều người vô tội mất mạng, nhiều gia đình mất đi người thân, không ít người lương thiện sa vào vòng lao lý chỉ vì một giây phút say sưa không làm chủ được bản thân.

Về tác động của việc sử dụng rượu bia quá đà, bác sỹ Nguyễn Minh Hiếu - Bệnh viện E cho rằng, việc uống rượu bia quá nhiều sẽ gây tổn thương gan dẫn đến xơ gan, loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa, thậm chí có thể khiến người nghiện bị hoang tưởng hay mắc các bệnh về tâm thần. Việc phải chịu đựng số lượng lớn loại đồ uống có cồn cũng có thể khiến tim bị loạn nhịp, chưa nói đến việc nếu uống phải rượu bia “rởm” sẽ làm tăng nguy cơ bị ngộ độc.

Những cuộc vui sẽ trở thành bi kịch đối với nhiều người, nhiều gia đình nếu mỗi cá nhân không tự ý thức được việc sử dụng rượu bia một cách điều độ. Để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc, mỗi người nên “vui có chừng, dừng đúng lúc”, biết cách tự tiết chế bản thân, không nên vì vài câu khích bác, sĩ diện hão trên bàn nhậu mà có những lời nói, việc làm thiếu kiểm soát, kẻo hối không kịp.