TP.HCM:

Dùng dao uy hiếp tài xế taxi cướp tài sản

ANTĐ -Đang đi trên đường thì hai vị khách bất ngờ rút dao uy hiếp tài xế taxi cướp tiền. 1 trong 2 tên cướp đã bị tổ bảo vệ dân phố bắt giữ, khi vừa ra tay đâm tài xế taxi bị thương.

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, cho biết, đang vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ còn lại trong vụ cướp taxi táo tợn xảy ra trên đại bàn quận. Trước đó, 1 trong 2 tên cướp là Nguyễn Duy Sang (SN 1992, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú quận Gò Vấp) đã bị tổ bảo vệ dân phố khu phố 6, phường 3, quận Gò Vấp, bắt giữ khi vừa gây án.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h đêm 29/9, Sang và đối tượng tên Minh (chưa rõ lai lịch) thuê chiếc xe taxi của hãng Vinasun, do tài xế Lê Thanh Tâm (SN 1984, ngụ quận 8) điều khiển để đi từ chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, về quận Gò Vấp. Khi đi đến trước nhà số 46A đường Nguyễn Tuân, phường 3, quận Gò Vấp, thì bất ngờ từ hàng ghế sau Sang và Minh rút dao nhọn khống chế, buộc anh Tâm phải dừng xe và cướp đi số tiền hơn 2,8 triệu đồng. Lúc này anh tâm mở cửa xe thoát ra ngoài tri hô, hai tên cướp cũng bung cửa xe tháo chạy. Anh Tâm đuổi theo hai đối tượng thì bị Sang dùng dao đâm 2 nhát vào bụng.

Đúng thời điểm này, trên đường tuần tra qua khu vực, tổ bảo vệ dân phố của khu phố 6, phường 3, quận Gò Vấp, phát hiện vụ việc liền tổ chức truy đuổi và sau đó đã khống chế bắt giữ được Sang cùng tang vật. Đối tượng tên Minh đã nhanh chân chạy thoát. Tài xế taxi Tâm được tổ bảo vệ dân phố đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương tích nhẹ.

Công an quận Gò Vấp đang mở rộng điều tra, cũng như truy xét đồng bọn của Sang.