Dùng dao uy hiếp, cưỡng bức và quay phim nạn nhân

ANTĐ - Một dân nhập cư trái phép từ Việt Nam đã tự mình quay phim cảnh hắn cưỡng bức một phụ nữ dưới mũi dao.

Một dân nhập cư trái phép đã tự mình quay phim cảnh hắn cưỡng bức một phụ nữ dưới mũi dao trong một vụ hành hung tàn bạo kéo dài 2 giờ trước mặt các con của cô ta.

Trần Sang, một thanh niên 26 tuổi, sau này sẽ bị trục xuất về Việt nam, đã đột nhập vào nhà một phụ nữ 35 tuổi tại Birmingham, Anh Quốc và cưỡng hiếp cô 2 lần vào sáng sớm ngày 17/03/2012.

Trong lần thứ nhất, nạn nhân đã không báo cảnh sát, nhưng lần thứ hai cô đã bảo đứa con gái 8 tuổi gọi điện khẩn cấp cho cảnh sát sau khi Sang xiết cổ cô và đe dọa băm nhỏ cô ra bằng một con dao rựa lớn.

Hai đứa con nạn nhân đã cố đẩy kẻ tấn công ra khỏi mẹ mình nhưng bọn trẻ đã không hiểu ý khi cô ta cầu khẩn chúng gọi điện cho cảnh sát.

Tòa đại hình Birmingham, nơi xét xử Trần Sang

Công tố viên cho biết Trần Sang đã kẹp cổ nạn nhân và đe dọa cô bằng một con dao rựa lớn khi các con cô cố gắng ngăn cản hắn. Hắn lôi cô lên gác, đưa cô vào giường và bắt đầu bóp cổ cô. Người phụ nữ đã vùng vẫy để thở nhưng theo lệnh của Sang cô phải bảo lũ trẻ đang khiếp sợ lên giường. Rồi hắn lột quần áo và cưỡng hiếp cô.

Bị can sau đó còn dùng điện thoại di động quay phim nạn nhân khi cô đang cố gắng che đậy. Sau đó hắn lôi con dao rựa từ dưới đệm lên và buộc nạn nhân khốn khổ phải van xin hắn. Rồi hắn lôi cô sang một phòng khác và cưỡng bức cô lần nữa.

Con dao được dùng để uy hiếp nạn nhân

Sau đó kẻ thú tính lăn ra ngủ. Người phụ nữ nói nhỏ với con gái gọi điện báo cho cảnh sát. Cảnh sát đến và thấy hắn đã cố thủ trong một phòng. 

Trần Sang đã thú nhận tội và bị giam 14 năm tù tại Tòa đại hình Birmingham. Elizabeth Lowe, luật sư bào chữa nói rằng Sang đã sống “dưới hệ thống ra đa” ở Anh từ 2005 và đã uống say vào tối hôm gây án.