Dùng dao khống chế người đi đường, cướp tài sản

ANTĐ - Phát hiện "con mồi", Huỳnh Tấn Dũng và Lê Văn Khoa điều khiển xe máy áp sát, dùng dao khống chế, giật túi xách của nạn nhân rồi bỏ chạy.
Ngày 6-6, Viện KSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, đã phê chuẩn quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Đông Hòa về việc  khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Tấn Dũng (SN 1991, trú ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi cướp giật tài sản. 
Thông tin ban đầu cho hay, lúc 15h ngày 4-6, chị Nguyễn Thị Kim Thương (SN 1968, trú phường 4, TP Tuy Hoà, Phú Yên) điều khiển xe mô tô lưu hành trên đường liên thôn thuộc thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa thì bị Huỳnh Tấn Dũng và Lê Văn Khoa (SN 1993, trú xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) điều khiển xe mô tô 79B1 -064.01 áp sát, dùng dao khống chế giật túi xách với hơn 52 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân rồi bỏ chạy. 
Nhận được tin báo, CAH Đông Hòa (Phú Yên) truy tìm và bắt tạm giam Dũng; còn Khoa hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.