Dựng chốt "dã chiến" cùng các lực lượng chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hoài Đức, Hà Nội, những ngày qua, CAH Hoài Đức cùng lực lượng dân quân tự vệ, y tế, bảo vệ dân phố đã triển khai 4 chốt kiểm soát y tế, góp phần cùng cộng đồng phòng chống dịch trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng CAH Hoài Đức thông tin, tính đến ngày 7-4, trên địa bàn huyện Hoài Đức có 1 trường hợp nhiễm Covid-19. Bệnh nhân này trú tại xã Đông La, CAH đã phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự và ngành y tế thành lập 2 chốt khoanh vùng cách ly, giám sát, theo dõi sức khỏe gồm 13 hộ và 56 người theo phương án đã đề ra.

Clip: Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh của huyện Hoài Đức  tại địa điểm cầu Hậu Ái sáng 7-4

Tuy nhiên trong những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, ngày 5-4, CAH đã có phương án, nhằm thực hiện ngay chỉ đạo của UBND huyện về phòng chống dịch.

Sáng cùng ngày, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Đức đã có thông báo kết luận cuộc họp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, giao CAH Hoài Đức cùng các lực lượng triển khai thành lập 4 chốt kiểm soát y tế.

Chỉ huy CAH Hoài Đức kiểm tra công tác chuẩn bị của các tổ chốt kiểm soát dịch bệnh

Các chốt này do Công an huyện làm tổ trưởng, các ngành Y tế, Ban chỉ huy Quân sự, Ðội Thanh tra Giao thông, phòng Kinh tế tham gia với mục địch chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các biện pháp góp phần phòng ngừa việc lây lan dịch bệnh Covid-19, đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

Tổ công tác nhắc nhở trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường...

4 chốt kiểm soát, giám sát y tế được đặt tại ngã tư bùng binh khu đô thị Splendora đầu cầu vượt An Khánh; cầu Hậu Ái thuộc tỉnh lộ 422B trên địa bàn xã Vân Canh; đầu cầu Song Phương thuộc trục đường Sơn Đồng - Song Phương, vị trí giáp trường THPT Hoài Đức C; vị trí chân đế lối rẽ vào thôn 1, xã Cát Quế.

Tặng khẩu trang cho người vi phạm nhằm đảm bảo nguyên tắc phòng dịch

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ cho biết đây là những địa điểm giáp ranh với các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố, lưu lượng người, xe qua lại vào ngày thường tương đối đông, do đó, việc lập các chốt ở đây sẽ góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Chỉ huy CAH Hoài Đức cũng khẳng định nhiệm vụ của lực lượng Công an là phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban có liên quan trong việc rà soát, quản lý và xử lý đối với những vụ việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn cho CBCS trong khi thực hiện nhiệm vụ; có biện pháp phòng tránh lây nhiễm cho CBCS trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại các chốt kiểm soát, giám sát việc cách ly xã hội.

Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Chỉ huy CAH cũng yêu cầu CBCS tham gia công tác bảo vệ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của chỉ huy và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chiều 5-4, ngay khi lều trại dã chiến được lắp đặt tại vị trí 4 chốt, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ đã đến các chốt để kiểm tra công tác chuẩn bị, trao đổi với chỉ huy các chốt là các CBCS CAH Hoài Đức về nhiệm vụ ứng trực tại chốt, ghi nhận những khó khăn và lên phương án giải quyết để các chốt có thể nhanh chóng triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch. Tại các chốt, ngoài việc kiểm soát y tế, lực lượng làm nhiệm vụ cũng nhắc nhở, xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang, ra ngoài đường trong trường hợp không cần thiết.

Trung tá Đỗ Trường Quân, Đội trưởng Đội CSGT- TT CAH Hoài Đức, cho biết, tính đến ngày 7-4, đại đa số người dân đều chấp hành tốt hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thân nhiệt và chấp hành tốt việc đeo khẩu trang khi ra đường. 4 chốt kiểm soát trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp nào bất thường về thân nhiệt. Trong những ngày tiếp theo, các chốt vẫn chốt trực tại đây 24/24, nếu phát hiện trường hợp bất thường về sức khỏe sẽ phối hợp với cơ quan y tế xử lý kịp thời, góp phần phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả trên địa bàn huyện Hoài Đức.