Dũng cảm cứu người trong đám cháy

ANTĐ - Phát hiện 5 người bị mắc kẹt trong đám cháy, các chiến sỹ cảnh sát PCCC đã bất chấp hiểm nguy lao vào ứng cứu. Toàn bộ 5 người dân được đảm bảo an toàn, nhưng 2 chiến sỹ đã bị thương.

Dũng cảm cứu người trong đám cháy ảnh 1Lãnh đạo CS PCCC Hải Phòng đến bệnh viện thăm hỏi chiến sỹ bị thương 

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 5h10 ngày 17-1, tại ngôi nhà số 74 ngõ 214 đường Tôn Đức Thắng, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng. Nhận được tin báo, 4 xe chữa cháy, 1 xe thang cứu nạn cứu hộ cùng hơn 30 cán bộ chiến sỹ đã được huy động đến hiện trường. Khi lực lượng cảnh sát PCCC có mặt, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà và tỏa nhiều khói, khí độc. Điểm cháy là ngôi nhà 5 tầng rất khó cho công tác chữa cháy; tầng 1 có diện tích mặt bằng 12m2, từ tầng 2 trở lên được cơi nới, có diện tích mặt sàn khoảng 14m2. Tại các tầng có nhiều vật dụng dễ cháy; cầu thang ngôi nhà chỉ đủ cho 1 người đi lại.

Qua nắm tình hình, cảnh sát PCCC được biết có 5 người đang mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy nên đã triển khai đồng bộ 3 hướng với quyết tâm cao nhất: cứu người mắc kẹt, chữa cháy nhanh và không để cháy lan. Trong vòng 15 phút sau đó, cảnh sát PCCC đã đưa được 5 nạn nhân ra khỏi ngôi nhà đang chìm trong lửa. Sau đó ít phút, đám cháy cũng được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 6h20 cùng ngày.

Tuy nhiên, do địa thế chữa cháy khó khăn và ngọn lửa bùng phát lớn, đã có 2 chiến sỹ bị thương, gồm Thượng sỹ Đào Ngọc Quân, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 và Binh nhất Nguyễn Huy Hoàng, Phòng Cảnh sát PCCC số 2. Năm người mắc kẹt được giải cứu an toàn là bà Trần Kim Yến (SN 1966), anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997), anh Nguyễn Tất Huy (SN 1990), cháu Nguyễn Hoàng Long (SN 2002), và ông Đỗ Thế Cường (SN 1960). Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do chập điện.