Dũng cảm bắt tên trộm có hung khí

ANTĐ - Ngày 20-7, CAP Thanh Xuân Trung cho biết đã chuyển đối tượng Nguyễn Sơn Hà SN 1975 trú tại phường Long Biên quận Long Biên, lên CAQ Thanh Xuân để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.
 

Ông Minh và vết thương tên trộm đâm trượt

Trước đó vào khoảng 4h30 sáng 18-7, anh Nguyễn Hồng Quang, ở đầu ngõ 85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, dựng chiếc xe máy Honda SH mang BKS 29 Y6 – 867x trước cửa nhà. Phát hiện một thanh niên mặc quần bò áo đen đầu vuốt keo, đang ngồi lên xe của gia đình mở khóa điện, anh Quang lao ra thì đối tượng lạ đã nổ được máy và phóng chạy khoảng 10 mét. Anh Quang hô “cướp...” và xông vào đạp đổ xe, rồi vật lộn với tên trộm.

Nghe thấy tiếng tri hô, ông Nguyễn Hồng Minh SN 1960 (là bố của Quang) chạy ra cùng với 2 người cháu là anh Đào Mạnh Dũng và Lê Anh Tuấn hỗ trợ bắt trộm. Ông Minh và Tuấn xông vào ôm lấy tên trộm. Trong lúc vật lộn tên này liền rút từ trong người một lưỡi lê có răng cưa nhọn đâm vào người lưng anh Tuấn sau đó hắn rút dao và đâm tiếp vào tay của anh Dũng gây đứt gân tay.

Khi thấy ông Minh áp sát, đối tượng liền cầm dao đâm thẳng vào vùng ngực trái, do có sự chuẩn bị từ trước ông Minh đã né cú đâm hiểm mũi dao chệch đâm vào phần mềm bên sườn trái. Cú đâm chệch của tên trộm manh động đã bị ông Minh tước mất dao.

Tuy bị thương nhưng những người trong gia đình ông Minh vẫn cố gắng để bắt giữ khống chế đối tượng. Tên trộm bị đè nằm sấp xuống đường giả vờ bị ngất, đợi khi Quang chạy vào nhà để gọi cho lực lượng công an phường Thanh Xuân Trung để bàn giao kẻ gian. Ở bên ngoài chỉ còn 3 người nhà anh Quang đang bị thương thì đột ngột tên trộm vùng dậy đe dọa “đứa nào xông vào tao bắn chết...”.

Quyết tâm bắt giữ bằng được tên trộm manh động những người dân xung quanh cùng lực lượng công an đã khống chế tên trộm có hung khí.

Vết Vết máu khô vẫn còn in trên cửa

Ông Minh tường thuật lại vụ việc

          Tại trụ sở cơ quan công an, nhân thân của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Sơn Hà, (SN 1975 trú tại phường Long Biên quận Long Biên) là đối tượng nghiện hút nặng, đã có 5 tiền án, tiền sự về hành vi cướp và trộm cắp tài sản. Manh động cứng đầu quyết liệt chống trả người dân truy bắt, tên trộm còn ngang ngược bất hợp tác với cơ quan CSĐT.