Dùng búa sát hại 2 cháu nhỏ vì bị phát hiện trộm ngan

ANTD.VN -Trên đường về nhà thấy thấy con ngan ngoài đường, Ngoạt liền bắt trộm. Khi bị cháu bé 10 tuổi phát hiện, đối tượng ra tay rất tàn độc…

 Buổi sáng định mệnh của 2 cháu nhỏ

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 6h ngày 21/10/2013, Vi Bế Ngoạt (42 tuổi, trú ở xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) đẩy xe đạp cho vợ chở cà phê đi bán. Trên đường về ngang nhà cháu Hà Cao Nguyên (SN 2003, ở cùng thôn), Ngoạt thấy một con ngan nên nảy sinh ý định bắt trộm để mang về làm thịt.

Khi Ngoạt đang bắt ngan thì bị cháu Nguyên chơi đùa gần đó phát hiện. Sợ cháu Nguyên nói cho mọi người biết, Ngoạt bẻ cổ con ngan rồi đi vào bếp lấy một chiếc búa đập nhiều nhát vào vùng đầu và mặt cháu Nguyên khiến cháu tử vong tại chỗ.

Trong lúc Ngoạt sát hại cháu Nguyên, cháu Hà Phú Quý (SN 2000, anh của cháu Nguyên, bị dị tật) đang nằm dưới nền nhà kêu ú ớ cũng bị Ngoạt dùng búa đánh chết.

Sau khi gây án, Ngoạt cầm chiếc búa vứt ở vườn mì của nhà cháu Nguyên rồivề nhà đợi vợ nấu cơm ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Tối cùng ngày, Ngoạt bắt xe buýt sang nhà người quen ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk để lẩn trốn.

Trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Đắk Lắk  và công an địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Từ dấu vết hiện trường và các nguồn tài liệu thu thập được, lực lượng công an nhanh chóng làm rõ hung thủ của vụ án.

Đến khoảng 15h ngày 25/10/2013, Ngoạt bị cơ quan công an bắt khi đang lẩn trốn tại thôn Thạch Xuân, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk. Tại trụ sở công an, Ngoạt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ra pháp trường vẫn biện lý do để thoát tội

Dùng búa sát hại 2 cháu nhỏ vì bị phát hiện trộm ngan ảnh 1

Vi Bế Ngoạt bị bắt giữ ngay sau khi gây án

Hồ sơ vụ án nhanh chóng được cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk chuyển sang Viện Kiểm sát cùng cấp để truy tố về tội giết người theo điều 93 của Bộ luật hình sự.

 Với hành vi tàn ác của mình, tại hai cấp toà sơ thẩm và phúc thẩm Vi Bế Ngoạt đều tuyên phạt mức án tử hình.

Trước đó, vào ngày 9/8/2017, Hội đồng thi hành án tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thi hành án tử hình đối với Vi Bế Ngoạt bằng hình thức tiêm thuốc độc. Tuy nhiên, khi được nói lời sau cùng, Ngoạt bất ngờ hé lộ mình là nhân chứng trong một vụ án giết người khác tại địa bàn huyện Krông Pắk vào năm 2009. Do đó, Hội đồng thi hành án tỉnh Đắk Lắk đã quyết định hoãn thi hành án tử hình đối với tử tù Vi Bế Ngoạt để Công an tỉnh xác minh lời khai.

Sau đó, Cơ quan điều tra đã thu thập được nhiều chứng cứ, tài liệu liên quan, chứng minh lời khai của Ngoạt không có cơ sở. Bên cạnh đó, qua đấu tranh với tử tù này (có sự chứng kiến của luật sư và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk) cùng lời khai của những người có liên quan, Ngoạt thừa nhận việc khai ra vụ giết người là bịa đặt nhằm trốn tránh việc thi hành án tử hình.

Ngày 07 – 12, Hội đồng thi hành án tỉnh Đắk Lắk đã thi hành án tử tù Vi Bế Ngoạt (42 tuổi, trú ở xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Sau khi thi hành án tử hình Vi Bế Ngoạt, thi thể tử tù đã được giao cho gia đình để mai táng.