Dùng búa đinh cướp tài sản của lái “xe ôm”

ANTĐ - Ngày 24-2, Cơ quan CSĐT - CAH Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Đặng Việt Đức (22 tuổi, ở xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về hành vi cướp tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Đặng Việt Đức là đối tượng đã sử dụng búa đinh tấn công lái "xe ôm" để cướp tài sản.

Dùng búa đinh cướp tài sản của lái “xe ôm” ảnh 1Đặng Việt Đức và tang vật vụ án

Theo tài liệu điều tra, khoảng 17h ngày 10-2, Đức thuê anh Phùng Việt Hưng - là lái "xe ôm" ở khu vực trường đại học Công nghiệp (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chở về huyện Phúc Thọ. Đến khu sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận, thuộc địa phận xã Tam Huyện (Phúc Thọ), Đức bảo anh Hưng dừng xe để chờ người thân. Khi xe vừa dừng, vị khách ngồi sau bất ngờ cầm búa đinh đánh trúng mặt anh Hưng. Quá hoảng sợ, nạn nhân vội vứt xe bỏ chạy, hô hoán người dân xung quanh. Lợi dụng lúc này, đối tượng cướp tài sản đã điều khiển xe máy bỏ chạy về phía nội thành.

Thông tin về vụ việc nhanh chóng được báo đến cơ quan công an. Ngay sau đó, lực lượng CSHS - CAH Phúc Thọ đã có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, truy tìm tang vật và đối tượng gây án. Theo các điều tra viên, sau khi sự việc xảy ra, bị hại rất hoảng loạn. Dù chở đối tượng di chuyển đoạn đường khá xa nhưng người đàn ông chạy “xe ôm” không nhận diện được tên cướp. Thông tin duy nhất về đối tượng gây án là cao khoảng 1m70. Phân tích diễn biến vụ việc, cơ quan điều tra nhận định, đối tượng gây án nhiều khả năng là người ngoại tỉnh, từng làm việc hoặc tạm trú tại khu vực trường Đại học Công nghiệp. Từ đó, các tổ công tác đã tổ chức truy xét theo hướng tên cướp bỏ chạy, đồng thời rà soát các cửa hiệu cầm đồ, bãi gửi xe dọc tuyến quốc lộ 32, đoạn từ huyện Hoài Đức đến quận Bắc Từ Liêm. 

Kiên trì xác minh, đến 20h30 cùng ngày, CAH Phúc Thọ phát hiện chiếc xe máy của anh Hưng tại bãi trông xe của siêu thị Ebest Mall, ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Ít giờ sau, khi Đặng Việt Đức quay lại khu vực này lấy phương tiện đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận do thua nợ “lô đề” nên nảy sinh ý định cướp tài sản của “xe ôm”. Trước đây, nam thanh niên này từng có thời gian làm thuê tại quận Bắc Từ Liêm nên biết rõ khu vực này có nhiều “xe ôm” đợi khách. Hôm xảy ra vụ việc, Đức từ quê bắt xe lên Hà Nội để tìm kiếm “con mồi”. Giấu búa trong người, Đức chọn khu sinh thái vắng người làm địa điểm gây án. Thấy bị hại đội mũ bảo hiểm kín đầu, Đức vung búa nện ngang mặt người đàn ông ngồi phía trước. Tên cướp cũng khai nhận, trong lúc gửi xe tại siêu thị đã tìm đến một số cửa hiệu cầm đồ để gạ bán tang vật. Nhưng thấy xe không rõ nguồn gốc, chủ các cửa hiệu này đều không mua.