Dùng bình xịt hơi cay cướp hiệu vàng, gặp ngay Cảnh sát Hình sự

ANTĐ - Mới chạy được khoảng 20m sau khi cướp được cặp nhẫn, Đinh Lệnh Sơn đã bị tổ công tác CAH Từ Liêm tóm gọn.
Dùng bình xịt hơi cay cướp hiệu vàng, gặp ngay Cảnh sát Hình sự ảnh 1
Đối tượng Đinh Lệnh Sơn
Khoảng 20h30, tổ công tác CAH Từ Liêm đang tuần tra kiểm soát, nhằm các vụ phạm pháp hình sự phát hiện tiếng hô “cướp, cướp”, từ cửa hàng vàng bạc Trung Hiếu có địa chỉ tại số 29 phố Phùng Khoang, Trung Văn. Cùng lúc đó, một nam thanh niên bỏ chạy khỏi cửa hàng vàng bạc Trung Hiếu hướng về phía đường Nguyễn Trãi. Xác định đó là đối tượng nghi vấn cướp tài sản, tổ công tác lập tức truy đuổi bắt giữ được đối tượng tại trước cửa số nhà 434, đường Nguyễn Trãi, Trung Văn, trong tay vẫn cầm cặp nhẫn vàng vừa cướp được. Tổ công tác lập tức đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an để xác minh, làm rõ.
Dùng bình xịt hơi cay cướp hiệu vàng, gặp ngay Cảnh sát Hình sự ảnh 2
Tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, nam thanh niên được xác định là Định Lệnh Sơn (SN 1994) trú tại Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai. Sơn là đối tượng sống lang thang tại địa bàn Hà Nội. Sơn khai, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản tại cửa hàng vàng bạc Trung Hiếu. Sau khi thăm dò quy luật hoạt động của hiệu vàng, Sơn phát hiện khoảng thời gian sau 20h cửa hàng chỉ còn lại một người phụ nữ trông nom hiệu vàng. Do đó, đến 20h30 ngày 29-3, Sơn thuê một chiếc taxi dừng trước cửa hiệu vàng, vào gặp chị Hà Thị Diệu là chủ cửa hàng hỏi mua một cặp nhẫn đôi bằng vàng tây. Chị Diệu lấy từ trong tủ ra một cặp nhẫn đưa cho Sơn. Sau khi xem xét, Sơn đồng ý mua và yêu cầu chị Diệu tính tiền, viết hóa đơn. Trong khi chị Diệu đang viết hóa đơn bán hàng thì Sơn lấy từ trong người ra một bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chị Diệu, cầm cặp nhẫn đang để trên mặt tủ kính và bỏ chạy ra khỏi cửa hàng. 
Dùng bình xịt hơi cay cướp hiệu vàng, gặp ngay Cảnh sát Hình sự ảnh 3
Rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập trước cửa hiệu vàng Trung Hiếu

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ vật chứng là 1 cặp nhẫn bằng kim loại màu vàng có gắn đá màu trắng, khắc ký hiệu “KD 10K”, 1 bình xịt hơi cay nhãn hiệu POLICE.

Hiện cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã tạm giữ đối tượng Đinh Lệnh Sơn để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.