Dùng bình xịt, dùi cui điện cướp “xe ôm”

ANTĐ - Đồng lương của đầu bếp không đủ để sống nên anh Phạm Văn Phương ở Phù Ninh, Phú Thọ phải tranh thủ làm thêm nghề “xe ôm”. Chiếc xe chở khách mới toanh đã khiến anh Phương lọt vào tầm ngắm của một nhóm cướp.

Dựng lại diễn biến vụ cướp tại hiện trường

22h15 ngày 8-11, CAH Từ Liêm nhận được thông tin về việc xảy ra vụ cướp tài sản là xe máy tại khu vực ga Phú Diễn. Khi CAH Từ Liêm triển khai lực lượng đến hiện trường, người bị hại là anh Phạm Văn Phương, nhân viên Công ty Hương Việt Xinh, đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

Tiến hành điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định nội dung vụ án như sau: anh Phạm Văn Phương là đầu bếp Công ty Hương Việt Xinh, chuyên cung cấp suất ăn cho một số trường học. Hàng ngày, anh Phương làm việc tại Công ty từ sáng đến 15h. Sau đó, anh làm thêm nghề “xe ôm”. 21h45 ngày 7-11, anh Phương đang đứng đón khách trước cửa nhà hàng Kim Oanh, số 95 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy thì có 2 nam thanh niên đến yêu cầu chở về ga Phú Diễn, xã Phú Diễn, Từ Liêm với giá 50.000 đồng. 

Gần 22h, anh Phương chở 2 vị khách đến khu vực ga Phú Diễn. Đến nơi, khách hướng dẫn anh Phương đi theo đường K1 vào sâu trong ga. Đi được khoảng 100 mét, đến khu vực không có nhà dân, 2 vị khách yêu cầu anh Phương dừng xe để thanh toán tiền. Linh tính điều bất thường, anh Phương cẩn thận tắt máy, cầm chìa khóa xe trên tay. Bất ngờ, 1 đối tượng dùng dùi cui điện gí vào người anh Phương. Anh Phương gạt tay đối tượng và làm rơi chìa khóa xe máy. Cùng lúc đó, đối tượng thứ hai dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Phương, khiến người lái “xe ôm” choáng váng,  ôm mặt bỏ chạy. 

Chưa dừng lại ở đây, 2 đối tượng tiếp tục đuổi theo anh Phương. Do mặt đường gồ ghề nên anh Phương đã bị ngã. Hai đối tượng thấy vậy đã lấy gạch và gậy tấn công tới tấp vào phần đầu, mặt làm vỡ mũ bảo hiểm của anh Phương. Thấy anh Phương không chống cự được nữa, 2 đối tượng lục túi quần của nạn nhân lấy đi 300.000 đồng rồi quay lại lấy chiếc xe máy bỏ chạy.

Nhận định các đối tượng gây án nhiều khả năng vẫn quanh quẩn trên địa bàn huyện Từ Liêm, ngay trong đêm 8 và ngày 9-11, CAH Từ Liêm phối hợp với Phòng CSHS đã khẩn trương rà soát, xác minh những nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn Từ Liêm và Cầu Giấy. Chiều 9-11, tại một nhà nghỉ ở xã Mỹ Đình, lực lượng Công an phát hiện 1 đối tượng nghi vấn, là Phí Quyết Thắng (SN 1990), trú tại xã Võ Lao, Thanh Ba, Phú Thọ. Theo thông tin trinh sát nắm được, ngày 8-11, Thắng cùng 2 đối tượng nam giới xuất hiện ở gần nhà hàng Kim Oanh, đường Hồ Tùng Mậu. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an buộc Thắng phải khai nhận liên quan đến vụ cướp “xe ôm”. Vài tiếng đồng hồ sau đó, CAH Từ Liêm và trinh sát Phòng CSHS, có sự phối hợp của CAH Thanh Ba, Phú Thọ đã bắt được 2 đối tượng trực tiếp thực hiện vụ đánh, cướp tài sản của anh Phạm Văn Phương là Phan Văn Thành (SN 1995), trú tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba và Phạm Duy Đông (SN 1994) trú tại xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, khi hai đối tượng đang có mặt tại huyện Thanh Ba. Cơ quan công an đã thu giữ vật chứng là chiếc xe máy hiệu Honda Wave S - tài sản các đối tượng cướp của anh Phương và một chiếc dùi cui điện.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, Thắng cùng Thành và Đông rủ nhau đi tìm việc làm, đến khu vực Mỹ Đình, do hết tiền ăn tiêu và trả nhà nghỉ nên cùng bàn nhau đi cướp “xe ôm”. Thắng đảm nhiệm vai trò “hoa tiêu”, đi tìm kiếm “con mồi”, phân công Thành sử dụng dùi cui điện, Đông dùng bình xịt cay để tấn công làm nạn nhân mất khả năng kháng cự và cướp xe. Chiều tối 7-11, khi đi qua khu vực nhà hàng Kim Oanh, thấy người lái “xe ôm” có chiếc xe máy khá mới, Thắng đã ra hiệu cho Thành và Đông hành động. Gây án xong, Đông và Thành báo tin cho Thắng biết rồi bỏ trốn về Thanh Ba, Phú Thọ. 

Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Phí Quyết Thắng, Phan Văn Thành, Phạm Duy Đông về tội cướp tài sản.