HLV Lê Thụy Hải:

“Đừng bất ngờ nếu U23 bị loại từ vòng bảng”

ANTĐ - Chiến lược gia giàu kinh nghiệm bậc nhất của bóng đá Việt Nam cho rằng lứa cầu thủ U23 dự SEA Games hiện tại đang gặp phải rất nhiều “vấn đề”.

ĐT U23 Việt Nam đã tự mang dây buộc mình với trận thua U23 Singapore
Ảnh: BẰNG TƯỜNG

Là một trong những người thường xuyên có các phát ngôn đáng chú ý, nhờ những hiểu biết sâu sắc về bóng đá Việt Nam, HLV lão làng Lê Thụy Hải cho rằng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang đối mặt với thách thức rất lớn sau trận thua 0-1 trước U23   Singapore ở lượt trận 2 vòng bảng SEA Games 27. Dù đã thắng tưng bừng trước U23 Brunei đến 7-0, nhưng sự yếu kém của U23 Việt Nam đã phần nào lộ diện sau trận thua trước đội bóng đảo quốc Sư tử. “Đừng để trận ra quân đánh lừa cảm giác và những nhận định của chúng ta. Trận gặp Singapore đã phơi bày mọi điểm yếu của U23 Việt Nam. Nếu như ở các kỳ SEA Games trước, bóng đá Việt Nam luôn tìm thấy một thủ lĩnh chơi nổi bật để đặt niềm tin, thì năm nay, lấy ai ra để làm điểm tựa ấy? Không ai hết. Ngay cả đội trưởng Văn Quyết, về chuyên môn thì tốt, nhưng theo tôi chưa đủ bản lĩnh để làm đầu tàu xốc cả đội lên. Một tập thể chỉ có nhiệt huyết và sự xông xáo thì không bao giờ đủ để trở thành những nhà vô địch, họ cần một thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn chuyên môn ở trên sân”, HLV Lê Thụy Hải nói.

Cũng theo ông Hải, HLV Hoàng Văn Phúc, người từng được ông huấn luyện khi còn là cầu thủ của đội Đường sắt Việt Nam, là một HLV “tốt” nhưng chưa đủ tầm để làm thay đổi một tập thể như U23 Việt Nam. “Đội tuyển với những cá nhân như hiện nay thì cần phải có một vị HLV cá tính mạnh mẽ để khích lệ, truyền lửa cho các học trò, nhưng anh Phúc thì không có điều ấy. Anh ấy là một người có chuyên môn, có đạo đức và sự khiêm nhường… nhưng như thế là chưa đủ. Để dẫn dắt một đội bóng giành HCV, dù chỉ trong khu vực, phải có cái “dũng”, phải có thành tích để học trò nghe răm rắp. SEA Games, nếu đá được đến cuối thì chỉ vỏn vẹn có 6 trận. Nó rất khác so với dẫn dắt một CLB thi đấu trong cả mùa giải. Khác về đối thủ, về những tính toán và nhất là khâu tích lũy thể lực. Nhìn các cầu thủ U23 đá hiệp 2 với Singapore sẽ thấy thể lực của chúng ta xuống rõ rệt. Đó là sai lầm trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games”, ông Hải quả quyết.

Về nguyên nhân U23 Việt Nam không thể có những cầu thủ tốt nhất ở các tuyến, và nhiều cầu thủ cũng không thể chơi ở vị trí sở trường, HLV Lê Thụy Hải cho rằng do sự liên hệ giữa HLV Hoàng Văn Phúc và HLV các CLB còn rời rạc. Bản thân ông Phúc không thể nắm rõ từng sở trường, sở đoản của 20 tuyển thủ vì không có đủ thời gian tiếp xúc cũng như làm việc với họ như HLV ở các CLB. Dù vậy, theo ông Hải, lỗi ở đây không hoàn toàn là của HLV Hoàng Văn Phúc mà từ trên thượng tầng VFF không tìm được một người đủ tầm, đủ trình độ chuyên môn để xốc vác cả.

Với cục diện bảng A hiện tại, khi U23 Việt Nam đang xếp thứ 2 với 3 điểm, kém U23 Singapore 1 điểm, ông Hải cho rằng nếu không có thay đổi lớn thì cơ hội đi tiếp của chúng ta sẽ… không còn. Ông phân tích: “Trận thua Singapore quả thực rất dở. Nếu chúng ta chỉ cần một kết quả hòa trong trận ấy, mọi chuyện sẽ rất khác. Khi đó, U23 Việt Nam có 4 điểm còn đối thủ chỉ có 2 điểm. Giờ thì chúng ta buộc phải thắng ĐKVĐ Malaysia mới có thể an tâm, mà trước đó còn phải vượt qua Lào vốn rất tiến bộ trong thời gian gần đây. Tất nhiên, là người Việt Nam thì phải luôn ủng hộ cho đội tuyển đi càng xa càng tốt, nhưng thật lòng mà nói, tôi nghĩ cơ hội là rất mong manh. Và chúng ta đừng bất ngờ nếu ĐT U23 bị loại ngay từ vòng bảng”.

ĐT U23 hủy tập vì lý do… ngớ ngẩn

Theo lịch của BTC SEA Games 27, 16h chiều qua 11-12, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trên sân Paulang để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Lào vào ngày 15-12, nhưng nó đã bị hủy bỏ vì BTC nói rằng: “Không có xe đưa đội ra sân tập”. Đây là hành động kỳ lạ và chưa từng có trong tiền lệ, nhất là khi chiếc xe mà BTC vốn bố trí đưa đón đội U23 Việt Nam đã được dùng để…. chở khán giả đến xem Lễ khai mạc tối qua. Nhưng vấn đề ở chỗ, HLV Hoàng Văn Phúc và trưởng đoàn Ngô Lê Bằng lại không linh hoạt thuê xe khác để ra sân tập đàng hoàng, mà lại cho các cầu thủ tập chay ở khách sạn. Không hiểu, họ có thực sự mặn mà và coi trận đấu với U23 Lào là quan trọng hay không? 

ĐÔNG NHI (Từ Nay Pyi Taw)