Đức và Anh đình chỉ hợp tác quân sự với Nga

ANTĐ - Ngày 19-3, chính phủ Đức đã tuyên bố đình chỉ một hợp đồng quân sự của một công ty công nghệ quốc phòng nước này, với Nga.

Hợp đồng quốc phòng ký kết với Nga của công ty quốc phòng Rheinmetall (Đức) đã bị đình lại bởi Bộ kinh tế nước này.

Theo bản hợp đồng này, Rheinmetall cung cấp công nghệ mô phỏng cho một trung tâm huấn luyện chiến đấu Nga có trị giá khoảng 100 triệu euro (138 triệu USD). Hợp đồng này đã được ký kết từ 2 năm trước và dự kiến sẽ ​​hoàn thành trong năm nay. Sau khi hoàn thành, trung tâm huấn luyện này có thể huấn luyện 30.000 quân mỗi năm.

Bộ kinh tế Đức thông báo, chính phủ nước này coi việc xuất khẩu số trang thiết bị này cho Nga là không phù hợp với tình hình hiện nay và đang làm việc với công ty Rheinmetall về vấn đề giải quyết hợp đồng.

Hiện tại chưa đến thời điểm bàn giao các trang thiết bị này. Khi đến thời hạn giao hàng, công ty Rheinmetall sẽ kịp thời thông báo để chính phủ đưa ra những biện pháp phù hợp.

Trước đó, Rheinmetall cho rằng họ dự định sẽ thực hiện hợp đồng này và hoàn thành bàn giao bất chấp cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Trước đó, hôm 18-3, Ngoại trưởng Anh William Hague cũng tuyên bố nước này đã tạm dừng hợp tác quân sự của họ với Nga.

"Chúng tôi đã hủy bỏ các cuộc diễn tập hải quân chung giữa Pháp, Nga, Anh và Mỹ, và đình chỉ chuyến thăm theo kế hoạch đã định của một tàu hải quân Anh tới Nga" - ông Hague tuyên bố trước Hạ viện.

Ngoại trưởng Anh đã miêu tả cuộc trưng cầu dân ý của Crimea là "một sự nhạo báng của nền dân chủ" đồng thời gọi cuộc khủng hoảng tại Ukraine "là thử thách nghiêm trọng nhất của an ninh châu Âu trong thế kỷ 21 cho đến nay".