Đức tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất trong EU

ANTD.VN - Bà Iris Gleicke, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam đã tới dự Tọa đàm “Gặp gỡ Đức 2017” (Meet Germany 2017). 

Sự kiện do Cục Ngoại vụ địa phương (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Phòng Công nghiệp - Thương mại Đức và Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam tổ chức.

Tại cuộc tọa đàm, Quốc vụ khanh Iris Gleicke cho rằng, hợp tác cấp độ địa phương giữa Việt Nam và Đức cần được thúc đẩy hơn nữa, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp các địa phương hai nước tăng cường hợp tác, giao lưu.

Trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược thiết lập từ năm 2011, Đức tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU. Kim ngạch hai chiều năm 2016 đạt hơn 10 tỷ USD, chiếm gần 20% xuất khẩu của Việt Nam vào EU và sẽ nâng lên 20 tỷ USD vào năm 2020.