Iran yêu cầu Đức hợp tác liên quan đến vụ ám sát tướng Soleimani

Iran yêu cầu Đức hợp tác liên quan đến vụ ám sát tướng Soleimani

ANTD.VN - Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Tư pháp Iran về Các vấn đề Quốc tế Ali Bagheri Keny mới đây đã lên tiếng kêu gọi sự hợp tác của Đức để làm sáng tỏ những điểm mơ hồ liên quan đến vụ ám sát cố chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Thiếu tướng Qassem Soleimani.

Chủ tịch EC cảnh báo tiến trình Brexit sẽ gây chia rẽ EU

Chủ tịch EC cảnh báo tiến trình Brexit sẽ gây chia rẽ EU

ANTD.VN - Ngày 12-2, trong cuộc trả lời truyền thông Đức, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker (ảnh) đã đưa ra lời cảnh báo rằng nước Anh có thể sử dụng chiến thuật chia rẽ Liên minh châu Âu (EU) tại cuộc đàm phán về vấn đề Brexit sắp được tổ chức tới đây vào cuối tháng 2 này. 
Bất đồng với Nga, Ukraine phải mua động cơ quân sự với giá "cắt cổ"

Bất đồng với Nga, Ukraine phải mua động cơ quân sự với giá "cắt cổ"

ANTD.VN - Truyền hình Ukraine vừa phát phóng sự mới đáng chú ý, trong đó cho biết Kiev đã phải bỏ ra khoản tiền đáng kể để mua các động cơ của Nga nhằm lắp ráp cho các xe quân sự của mình. Điều đáng nói là số tiền chi ra bị đội lên nhiều lần, khi Kiev đang bất đồng sâu sắc với Moscow.
Israel bắt giám đốc điều hành chi nhánh ngân hàng Deutsche Bank

Israel bắt giám đốc điều hành chi nhánh ngân hàng Deutsche Bank

ANTD.VN - Cơ quan Thuế vụ Israel cho biết, một giám đốc điều hành (CEO) của chi nhánh ngân hàng Deutsche Bank – ngân hàng lớn nhất của Đức - đã bị bắt giữ và sau đó được cho tại ngoại, vì tình nghi báo cáo sai nhiều giao dịch trị giá hơn 550 triệu shekel (147 triệu USD) trong hơn 6 năm qua.
Đức bắt 3 nghi can liên quan tới IS

Đức bắt 3 nghi can liên quan tới IS

ANTD.VN - Ba nghi can được cho là có mối quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt giữ ở quận Moabit, Thủ đô Berlin (Đức). 
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhận súng trường tấn công MPT-76 mới

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhận súng trường tấn công MPT-76 mới

ANTD.VN - Hôm 10-1, lục quân Thổ Nhĩ Kỳ chính thức nhận được 500 khẩu súng trường MPT-76 mới từ công ty Công nghiệp hóa học và máy móc (MKEK). Đây là lô đầu tiên của hợp đồng mua 35.000 khẩu súng MPT-76 mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã kí hồi năm 2015.