Đức sửa đổi "Sách Trắng", coi Nga là đối thủ

ANTĐ -Chính phủ Đức vừa công bố một phiên bản mới của “Sách Trắng”, văn bản quy định chính sách an ninh quốc gia của Berlin.

Theo tờ Die Welt, phiên bản mới của “Sách Trắng” khẳng định Nga không còn là đối tác mà là đối thủ, hay có thể coi là một trong những mối đe dọa tới an ninh Đức.  

Sách trắng của Đức chưa từng thay đổi kể từ năm 2006. Bản cập nhật khẳng định tình hình thế giới giờ đã thay đổi theo chiều hướng “khó đoán, phức tạp và nguy hiểm” về mặt an ninh. Văn bản này nói rõ rằng, Nga sẵn sàng dùng vũ lực để đạt được lợi ích của mình như những sự kiện ở Crimea và miền đông Ukraine. 

Đức không còn coi Nga là đối tác mà là đối thủ trong lĩnh vực an ninh

“Nga đang quay lưng với phương Tây bằng việc tăng cường hành động mang tính đối đầu gần biên giới các nước EU. Chính phủ Đức vô cùng quan ngại trước các hành động nhằm xóa mờ đường biên giới giữa chiến tranh và hòa bình, cũng như việc gây hấn với các nước khác. Nếu không có biện pháp hợp lí, Nga sẽ tạo nên mối đe dọa đến châu lục của chúng ta”, Sách Trắng của Đức viết. 

Ngoài Nga, nhiều mối đe dọa khác được Đức nhắc đến như chủ nghĩa khủng bố, tội phạm công nghệ cao, làn sóng người di cư, chủ nghĩa yêu nước cực đoan, chạy đua vũ trang, tình hình nóng lên của trái đất và các dịch bệnh.

Sách Trắng này được soạn thảo bởi Bộ Quốc phòng Đức với nhiều cơ quan an ninh  khác sau đó được xem xét và chấp thuận bởi chính phủ nước này. Ngoại trưởng Đức, Frank Walter Steinmeier trước đó đã khẳng định rằng, Berlin không thừa nhận Crimea thuộc Nga và chỉ trích các động thái nhằm làm bất ổn khu vực miền đông Ukraine.