Đức sẽ rút máy bay Tornado khỏi căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN -Theo tờ Der Spiegel, quân đội Đức đang chuẩn bị rút 6 máy bay trinh sát Tornado khỏi căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ do Ankara liên tiếp ngăn cản các nhà lập pháp Đức tiếp cận cơ sở này.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng sẽ tìm một cơ sở khác thay cho Incirlik”, Der Spiegel trích dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho hay.

Các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ Xã hội Đức, thuộc liên minh cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel, cho biết, nguyên nhân của việc nước này muốn rời máy bay khỏi căn cứ Incirlik là do phía Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép họ đến thăm căn cứ mặc dù Berlin đã đưa ra lời yêu cầu cho việc này.

Đức đang đặt 6 máy bay Tornado tại căn cứ Incirlik

Khoảng 250 binh sĩ Đức đồn trú tại căn cứ không quân Incirlik, cùng với 6 máy bay trinh sát Tornado và một máy bay tiếp nhiên liệu như một phần trong liên quân do Mỹ dẫn đầu chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Incirlik là căn cứ không quân rộng hơn 1.335ha, nằm ở tỉnh Adana, Thổ Nhĩ Kỳ. Nó nằm trong khu vực 1,7 triệu người sinh sống, cách trung tâm thành phố 10km về phía đông và 32km so với bờ biển Địa Trung Hải. Không quân Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ là 2 lực lượng thường xuyên sử dụng căn cứ này, thời gian gần đây còn có thêm sự xuất hiện của không quân Anh và Ả-Rập Saudi.