Đức sẽ phạt nặng Facebook về thông tin giả mạo

ANTD.VN - Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tác động của thông tin sai lệch đối với cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 9-2017, cũng như sự chia rẽ về cuộc khủng hoảng người tị nạn, Chủ tịch đảng cầm quyền của Đức đã kêu gọi Facebook hoặc xóa nội dung bị gắn cờ trong vòng 24 giờ, hoặc phải đối mặt với mức phạt trên 500.000USD cho mỗi trường hợp. 

“Pháp luật sẽ yêu cầu các công ty truyền thông xã hội thiết lập các văn phòng để trả lời khiếu nại từ những người bị ảnh hưởng bởi các thông điệp thù ghét trong vòng 24 giờ”, báo Deutsche Welle cho hay. Chính phủ Đức đang tìm cách soạn thảo một luật mới quy định mức phạt đối với những phát biểu mang tính thù ghét và tin tức giả mạo. 

Không lâu trước khi thông tin này được công bố, Facebook tuyên bố sẽ điều chỉnh chính sách của mình đối với các bản tin để sớm phát hiện nội dung không đúng sự thật hoặc quấy rối. Một khi có hiệu lực, chính sách này sẽ giúp ngăn ngừa những kẻ lừa đảo cố tình đăng tải tin tức giả mạo.