Đức sẽ hỗ trợ, dành ưu tiên cho du học sinh Việt Nam

ANTD.VN - “Đại sứ quán Đức tại Hà Nội sẽ nỗ lực toàn diện hơn nữa để tăng cường mối quan hệ giữa 2 nước trong mọi lĩnh vực…” - Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Christian Berger khẳng định tại buổi gặp gỡ báo chí hôm nay 28-9 tại Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 26 năm Ngày thống nhất nước Đức 3-10, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Christian Berger đề cao những nỗ lực phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Đức và Việt Nam trên mọi phương diện từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội…

Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của Đức

Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Christian Berger cho biết, Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của Đức. Điều đó được thể hiện qua nhiều chuyến thăm cấp cao tới Việt Nam trong năm nay của các đại diện chính giới Đức.

Từ nay đến cuối năm, Chủ tịch đoàn nghị sĩ của Đảng Dân chủ xã hội Đức SPD tham gia chính phủ, ông Thomas Oppermann, đại diện cao nhất của Giáo hội công giáo Đức, Hồng y giáo chủ Marx và Bộ trưởng Ngoại giao Frank-Walter Steinmeier, đều có kế hoạch thăm Việt Nam.

Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Christian Berger đồng thời nhấn mạnh, năm 2016, trao đổi thương mại giữa 2 nước với kim ngạch dự kiến đạt gần 10,3 tỉ Euro. Bởi vậy, nước Đức tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Christian Berger (thứ ba từ trái sang) chủ trì buổi gặp gỡ báo chí  tại Hà Nội

Đại sứ Christian Berger đánh giá, năm 2016 trao đổi thương mại giữa Đức và Việt Nam sẽ đạt được một đỉnh cao mới. Với kim ngạch thương mại gần 10,3 tỷ Euro, nước Đức khẳng định là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Đức tới 8 tỷ Euro. Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam được đàm phán xong và ký kết tháng 2-2016 là một cơ sở thuận lợi thúc đẩy giao thương, hợp tác kinh tế - đầu tư giữa 2 nước. 

CHLB Đức là một trong những nước có môi trường giáo dục đào tạo rất chuyên sâu

Học bổng du học Đức sẽ ngày càng tăng 

Trong nhiều năm qua, CHLB Đức là một trong những nước có môi trường đào tạo hàn lâm rất chuyên sâu, các chương trình học bổng đối với các du học sinh luôn đổi mới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên An ninh Thủ đô về cơ hội du học Đức với học sinh Việt Nam, ông Thomas Lenferding - Tham tán Văn hóa, báo chí Đại sứ quán Đức cho  biết: “Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) và cơ quan chức năng của Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực, hợp tác chặt chẽ với nhau để tạo điều kiện cho du học sinh Việt Nam. Các học bổng của Đức cũng hết sức ưu tiên cho Việt Nam và số lượng ngày càng tăng. Đại sứ quán Đức cũng hy vọng, ngân sách Chính phủ Đức dành cho DAAD được tăng cường để có khả năng hỗ trợ nhiều hơn cho du học sinh Việt Nam...”.

Khởi công mở rộng Đại học Việt - Đức

Phóng viên An ninh Thủ đô nêu lên sự quan tâm về dự án trường Đại học Việt - Đức ở Việt Nam. Ông Thomas Lenferding - Tham tán Văn hóa, báo chí Đại sứ quán Đức cho biết, vào ngày 6-10-2016 tới đây, tại tỉnh Bình Dương, dự án trường Đại học Việt – Đức sẽ được khởi công, mở rộng.

Trong dự án Đại học Việt - Đức tại Bình Dương, Đại sứ quán Đức đóng một vai trò trung tâm trong công tác giới thiệu và tổ chức. Sau khi hoàn thành, trường đại học này sẽ đào tạo sinh viên theo chương trình kỹ thuật sản xuất và quản lý toàn cầu làm việc tại các doanh nghiệp, công ty, góp phần đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội cho Việt Nam. 

Không có thông tin Trịnh Xuân Thanh 

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, có phóng viên nêu câu hỏi về giả thuyết: có thể ông Trịnh Xuân Thanh - người đang bị Việt Nam truy nã trong nước và quốc tế, chạy trốn sang Đức - nơi ông Thanh từng làm việc vài năm. Trước giả thuyết đó thì phía Đức sẽ phối hợp với Việt Nam như thế nào để bắt giữ, dẫn độ đối tượng Trịnh Xuân Thanh?

Trả lời, Phó Đại sứ CHLB Wolfang Manig cho biết: "Việt Nam đã phát lệnh truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh thông qua Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế - Interpol. Đến nay, vẫn chưa có thông tin chi tiết cho biết nhân vật đó đang ở đâu, thì câu hỏi về việc dẫn độ nhân vật này không được đặt ra".