Đức phát hiện binh sĩ Mỹ chết bất thường tại ga tàu hỏa

ANTD.VN -Ngày 6/2, nhà chức trách Mỹ và Đức đang tiến hành điều tra về cái chết của một lĩnh Mỹ. Thi thể người này được phát hiện gần một ga tàu hỏa ở Parsberg, Đức, gần một trung tâm huấn luyện quân sự. 

Nicholas S.Amsberry, 34 tuổi, là binh sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh số 1 và được quân đội Mỹ cử đến châu Âu vào tháng 9/2017 trong phái bộ Atlantic Solution của Mỹ. Nguyên nhân cái chết của người lĩnh Mỹ này đang được điều tra. 

Nicholas S.Amsberry, binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức

Amsberry gia nhập quân đội vào năm 2003, được chuyển tới Trung tâm Chuẩn bị Đa quốc gia để hỗ trợ nhằm hỗ trợ chiến dịch Quyết tâm hoạt động Đại Tây Dương (Operation Atlantic Resolve) và trấn an các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

"Amsberry là một người lính nổi bật trong tổ chức của chúng tôi, được tất cả mọi người kính trọng. Thật đáng tiếc là một điều như thế này sẽ xảy ra" thiếu tá Jonathon Knapton cho biết.

Knapton cho biết thêm: "Đơn vị không tổ chức bữa tiệc nào hoặc trò chơi nào vào thời điểm này”

Amsberry đạt một số giải thưởng bao gồm Huân chương Chiến công, 5 Huy chương khen thưởng Quân đội và 7 Huy chương Thành tích Quân đội.

Ga tàu hỏa ở Parsberg, nơi phát hiện thi thể của Nicholas S.Amsberry

Các binh sĩ Mỹ có mặt tại Đức để thực hiện mục tiêu của Atlantic Solution, giúp chứng minh cam kết của Mỹ đối với an ninh của các đồng minh và đối tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ngoài ra, họ còn tham gia các hoạt động huấn luyện và các cuộc diễn tập đa quốc gia tại Estonia, Latvia, Litva, Đức, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria.