Đức, Pháp hối thúc Nga quay trở lại JCCC ở Donbass

ANTD.VN -TASS ngày 24-12 đưa tin: Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi quân đội Nga quay trở lại Trung tâm chung về kiểm soát và điều phối lệnh ngừng bắn (JCCC) tại khu vực Donbass ở miền đông Ukraine.

Đức, Pháp hối thúc Nga quay trở lại JCCC ở Donbass ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

"JCCC đóng một vai trò quan trọng trong hỗ trợ giám sát lệnh ngừng bắn, thúc đẩy việc giảm căng thẳng và làm ổn định tại khu vực này. Các sĩ quan Nga nên quay trở lại JCCC càng sớm càng tốt", người phát ngôn Chính phủ Đức Georg Streiter dẫn lời hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp nói, đồng thời cho biết, Đức và Pháp sẽ hành động như những nhà trung gian để thuyết phục quân đội Nga trở lại JCCC.

Trước đó, vào ngày 19-12, các sĩ quan Nga đã rút khỏi JCCC và rời Donbass, với lý do Ukraine không đáp ứng các điều kiện làm việc của họ.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Kiev cố tình tạo ra điều kiện tâm lý căng thẳng và cản trở các đại diện của Nga. Các sĩ quan Nga bị hạn chế tiếp cận đường giới tuyến và kiểm tra việc canh gác tại các trạm quan sát chung. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga còn chỉ trích quy định từ ngày 1-1-2018 của Kiev là các quân nhân Nga phải thông báo thông tin cá nhân cho phía Ukraine là không thể chấp nhận được.

Được biết, quyết định thành lập JCCC để theo dõi lệnh ngừng bắn, thúc đẩy giảm căng thẳng và ổn định trong khu vực đã được thông qua tại cuộc họp của Nhóm tiếp xúc ba bên giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine vào ngày 2-10-2014.

Trong một tuyên bố chung, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức hối thúc các bên xung đột ở miền đông Ukraine thực thi sớm nhất thỏa thuận ngừng bắn đã được ký năm 2015. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh các bên cần nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về rút quân, thu hồi vũ khí hạng nặng tới các kho chứa đã được nhất trí, rút các lực lượng nước ngoài, triển khai trở lại lực lượng kiểm soát biên giới Nga-Ukraine.