Đức ngăn chặn phần tử thánh chiến âm mưu tấn công khủng bố bằng chất kịch độc ricin

ANTD.VN - Ngày 12-6-2018, cảnh sát đặc nhiệm được trang bị mặt nạ phòng độc đã đột kích một tòa nhà dân cư ở thành phố Cologne (North Rhine-Westphalia), phía Tây nước Đức. Sief Allah H. (29 tuổi), công dân Tunisia sống tại đây đã bị bắt vì âm mưu tấn công bằng chất độc ricin. Đây là một ví dụ điển hình cho mối đe dọa của khủng bố sinh học ở châu Âu.

Hôm đó, cảnh sát điều tra và chuyên gia hóa sinh của Viện Robert Koch, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ đã lục soát một số căn hộ trong khu chung cư. Vài tuần trước khi bị bắt, Sief Allah H. đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng an ninh Đức. Lực lượng tình báo Đức phát hiện Sief Allah H. đã đặt hàng hạt thầu dầu cùng máy nghiền cà phê qua Internet. Từ những vật liệu đáng ngờ này, cơ quan chức năng tin rằng anh ta đang tìm cách chế tạo thiết bị nổ có chứa chất độc ricin gây chết người.

Trong cuộc đột kích của cảnh sát, một chất bột được tìm thấy, sau đó kết quả xét nghiệm dương tính với ricin. Ông Holger Münch, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA), đã tuyên bố ngắn gọn sau cuộc đột kích: “Có những sự chuẩn bị cụ thể cho một tội ác mang tên bom sinh học. Đây là trường hợp độc nhất, ít nhất là ở Đức”. 

Lịch sử các âm mưu tấn công bằng ricin

Ricin là một sản phẩm phụ của hạt quả thầu dầu trong quá trình chiết xuất dầu sử dụng trong các ngành công nghiệp. Ricin là chất kịch độc, một lượng nhỏ cũng nhanh chóng gây tử vong cho con người khi ăn phải hoặc đưa vào máu vì nó cản trở quá trình sản xuất protein. Mức độ độc của nó được đánh giá là gấp 6.000 lần cyanide và không có thuốc nào giải được độc.

Vào tháng 1-2003, Anh đã phát động chiến dịch chống khủng bố nhằm vào một mạng lưới liên quan đến al-Qaeda bị cho là có âm mưu tấn công các đường phố của Anh bằng ricin và các chất độc khác. Người ta phát hiện 22 hạt thầu dầu tại địa chỉ ở Wood Green, phía Bắc London, cũng như công thức và thiết bị cần thiết khác để bào chế ricin. Nghi phạm chính người Algeria, Kamel Bourgass, sau đó bị kết án 17 năm tù vì “âm mưu gây mất trật tự an ninh do sử dụng chất độc hoặc chất nổ gây ra sự gián đoạn, sợ hãi hoặc thương tích”. 

Tờ New York Times hồi tháng 8-2011 cũng đưa tin, các quan chức chống khủng bố của Mỹ “ngày càng quan ngại” rằng al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập (AQAP) đang cố sản xuất chất độc nguy hiểm ricin, được bọc trong vật liệu nổ nhỏ để tấn công chống lại nước Mỹ. Tuy nhiên, việc chế tạo thiết bị nổ có thành phần ricin vẫn được coi là rất khó.

Nếu các cáo buộc được chứng minh, vụ việc ở Cologne đánh dấu sự kiện lần đầu tiên một tên khủng bố thánh chiến ở phương Tây sản xuất thành công ricin. Nghi phạm chính, Sief Allah H., sinh ra ở Tunisia. Vẫn chưa rõ, anh ta đến với con đường cực đoan như thế nào. Thời gian vẫn sống ở Tunisia, Sief Allah gặp một phụ nữ Đức trên internet. Vào tháng 10-2015, cặp đôi này kết hôn ở Tunisia. Sief Allah H. đã nhập cảnh Đức một cách hợp pháp lần đầu tiên vào ngày 24-11-2016 và chuyển đến một căn hộ ở Osloer Straße, Cologne-Chorweiler cùng với vợ. Tại thời điểm bị bắt, cặp đôi này có hai con.

Cảnh sát và chuyên gia sinh hóa trang bị mặt nạ phòng độc khám xét căn hộ của nghi phạm ở Cologne, Tây Đức hôm 12-6-2018

Lọt vào “tầm ngắm” vì báo cáo mất hộ chiếu

Sief Allah H. bắt đầu bị lực lượng chống khủng bố của Đức để ý đến là vào ngày 12-12-2017, khi anh ta báo cáo đã làm mất hộ chiếu Tunisia. Mối nghi ngờ nổi lên ở chỗ Sief Allah H. có thể đang tìm cách thay hộ chiếu vốn đã được dán tem nhập cảnh hoặc thị thực những vùng chiến sự để che giấu các hoạt động khủng bố. Chính quyền Đức yêu cầu các nhà chức trách Tunisia cung cấp thêm thông tin về anh ta thì được cho biết rằng khi sống ở Tunisia, anh ta bị nghi ngờ là người theo đuổi tư tưởng phục hưng trong Hồi giáo Sunni.

Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức (BfV), cơ quan tình báo nội địa nước này sau đó thu thập được thông tin, mùa thu năm 2017, Sief Allah H. đã 2 lần cố gắng đến Syria, có lẽ để gia nhập đội quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhưng đã bị chặn lại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Văn phòng Công tố viên Liên bang, vợ của Sief Allah H, Yasmin H., ban đầu cũng lên kế hoạch đến Syria. Vì lo cho sự an toàn của con mình, người phụ nữ này chỉ mua vé máy bay cho Sief Allah H.

Những tuần sau đó, hai vợ chồng họ nảy ra tranh cãi. Ngày 8-1-2018, Yasmin H. trình báo với cảnh sát Cologne về tình trạng“bạo hành trong gia đình”. Cùng ngày, cảnh sát đến căn hộ của hai vợ chồng và ra lệnh cho Sief Allah H. rời đi trong ít nhất 10 ngày. Vào ngày 25-1-2018, Yasmin H. và Sief Allah H. đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Lần này, Yasmin H. rút đơn khiếu nại và tuyên bố các vấn đề với chồng đã được giải quyết.

Vào ngày 11-6-2018, BfV đã triệu tập các cơ quan liên quan để chia sẻ thông tin. Qua điều tra, Sief Allah H. đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khủng bố có thể sử dụng chất độc ricin. Vài tuần trước đó, một cơ quan tình báo Anh đã cảnh báo nhà chức trách Đức về các hoạt động mua sắm trực tuyến đáng ngờ của một người Tunisia sống ở Đức. Giám sát điện tử cho thấy, vào tháng 5-2018, Sief Allah H. đã mua ít nhất 1.000 hạt thầu dầu và một máy xay cà phê điện tử trên Amazon Market place. Được sự thông báo của người Anh, các cơ quan an ninh Đức bắt đầu theo dõi các hoạt động của Sief Allah H. Điện thoại của anh ta bị nghe lén và anh ta bị giám sát 24/7. 

Bị bắt trước khi định gây án rồi bỏ trốn

Ban đầu, các nhà điều tra tin rằng Yasmin H. không biết về việc làm của chồng mình nhưng sau đó họ cáo buộc Yasmin H. đã giúp Sief Allah H. bằng cách dùng tài khoản PayPal của mình để đặt mua vật liệu cần thiết cũng như vé máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ cho chồng. Theo các nhà chức trách Đức, cặp vợ chồng này thậm chí đã mua một con chuột để thử nghiệm tác động của ricin. Khi cảnh sát Đức đột kích căn hộ, họ tìm thấy con chuột còn sống trong lồng. Theo một quan chức an ninh Đức, ricin được Sief Allah H. điều chế có khả năng gây tử vong.

Hơn nữa, các nhà điều tra phát hiện ra rằng Sief Allah H. đã đặt mua trực tuyến một túi ngủ và một pin dự phòng. Anh ta cũng bảo vợ đưa cho 1.000 Euro tiền mặt. Hành vi này dẫn đến lo ngại rằng anh ta có lẽ sẽ bỏ trốn sau khi thực hiện một cuộc tấn công ở Đức.

Sáng 12-6-2018, Tổng Công tố viên Đức đã khởi tố Sief Allah H về tội “Chuẩn bị một hành vi bạo lực nghiêm trọng gây nguy hiểm cho Nhà nước”. Tối cùng ngày, Sief Allah H. rời khỏi tòa chung cư ở Osloer Straße, Cologne-Chorweiler thì bị bắt giữ. Ngay sau đó, cảnh sát đã lục soát các căn hộ. Tang vật được tìm thấy lớn hơn rất nhiều so với 22 hạt thầu dầu phát hiện được tại nơi cư trú của Wood Green ở London vào năm 2003.

Đó là hàng nghìn hạt thầu dầu, trong đó 2.100 hạt được mua qua Internet; 250 quả bóng kim loại nhỏ, hai chai tẩy sơn móng tay có chứa axeton, bóng đèn, dây cáp và 250 gram bột màu xám (bột nhôm và các chất từ pháo hoa). Ba điện thoại di động cũng bị tịch thu trong quá trình điều tra, trong đó có chứa khoảng 180.000 hình ảnh, 2.000 tệp video, âm thanh và khoảng 33.000 tin nhắn, 11.000 số liên hệ cùng một số tệp chứa hướng dẫn tạo bom trong thiết bị lưu trữ. 

Theo Tổng công tố viên Đức, Sief Allah H. đã liên lạc với những người ủng hộ và thậm chí có thể là thành viên của IS kể từ mùa thu năm 2017. Vào đầu tháng 8-2018, Bộ Nội vụ Tunisia tuyên bố bắt được 2 nghi can khủng bố có liên quan đến âm mưu tấn công bằng chất độc ricin ở Cologne.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Tang vật và tài liệu bị tịch thu đã được đưa đến Viện Robert Koch để điều tra thêm. Nhưng rõ ràng, âm mưu khủng bố ở Cologne đã cho thấy một ngưỡng mới của mối đe dọa khủng bố sinh học từ các phần tử thánh chiến ở phương Tây.

Mặt trận khủng bố mới - vũ khí sinh học

Nếu các cáo buộc được chứng minh, Sief Allah H. sẽ là nghi can khủng bố đầu tiên ở châu Âu sản xuất thành công ricin. Điều đó cũng có nghĩa là một phần tử cực đoan nào đó có thể tự sản xuất vũ khí sinh học bằng cách sử dụng hướng dẫn trên Internet. Mặc dù đội quân IS đang thất bại tại Syria và Iraq, nhưng các sách hướng dẫn cách sử dụng thuốc nổ và vũ khí vẫn có sẵn trên mạng và vẫn có tiềm năng truyền cảm hứng cho những kẻ cực đoan trên toàn cầu. Hơn nữa, vụ việc ở Cologne nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát điện tử các phần tử có liên quan đến IS. Chỉ vì mua hàng trực tuyến, Sief Allah H. bị cơ quan tình báo phát hiện để từ đó cảnh sát vào cuộc ngăn chặn một cuộc tấn công có thể xảy ra.