Đức lo đối phó tội phạm có tổ chức

ANTĐ - Đức gia tăng các biện pháp phòng chống tội phạm trong bối cảnh hoạt động tội phạm có tổ chức đang là mối đe dọa lớn với nền kinh tế cũng như an ninh trật tự tại nước này.

Đức lo đối phó tội phạm có tổ chức ảnh 1Cảnh sát đặc nhiệm Đức bắt giữ thành viên một tổ chức tội phạm ngay trên đường phố Hannover

Trong cuộc họp báo về tình trạng tội phạm năm 2014 tổ chức tại Thủ đô Berlin ngày 6-10, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Thomas de Maiziere đã bày tỏ quan ngại về mối đe dọa từ các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở nước này, dù số vụ phạm tội trong năm qua đã giảm nhẹ. Bộ trưởng Maiziere cảnh báo, hoạt động của các băng nhóm có tổ chức vẫn là mối đe dọa đối với nền kinh tế và tình hình an ninh trật tự ở Đức.

Thống kê cho thấy, trong năm 2014, trên toàn nước Đức đã xảy ra tổng cộng 571 vụ phạm tội liên quan tới các băng nhóm có tổ chức, giảm 9 vụ so với năm 2013, trong khi số nghi phạm cũng giảm khoảng 1.500 người, còn 8.700 đối tượng. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là số băng nhóm tội phạm cũng như số vụ phạm tội mới trong năm 2014 lại tăng trên 7%, lên gần 300 vụ. 

Theo Bộ trưởng Maiziere, các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Đức chủ yếu hoạt động buôn bán ma túy, chiếm gần 33%; tiếp đến là tội phạm trộm cắp tài sản 19%; tội phạm kinh tế 13%; trong khi tội phạm về thuế và hải quan chiếm 9%... Bên cạnh đó, tội phạm buôn người cũng là một vấn đề nhức nhối với nhà chức trách trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư hiện nay, trong đó số vụ phạm tội nửa đầu năm 2015 đã tăng gấp đôi. 

Người đứng đầu Bộ Nội vụ Đức cho biết, số nghi phạm người nước ngoài đang tăng mạnh và chiếm 2/3 tổng số vụ tội phạm tại Đức. Các đối tượng này đến từ 128 quốc gia trên toàn thế giới, nhiều nhất là Italia, các nước vùng Balkan, Romania, Nga, Gruzia và Hà Lan, trong đó, số đối tượng đến từ Romania và Gruzia tăng mạnh nhất với trên 200%. Ông Maiziere cảnh báo, các băng nhóm tội phạm có tổ chức cấu kết với những người xin tị nạn trà trộn vào Đức để thực hiện các vụ việc trộm cắp, lừa đảo.

Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức đang điều tra thông tin về việc có 1.000 tội phạm, trong đó có ít nhất 100 tội phạm chiến tranh đang trà trộn trong dòng người xin tị nạn ở nước này. Trong khi đó, các cơ quan khác của Bộ Nội vụ Đức lại đang tiến hành các cuộc điều tra về việc có tới 30% người di cư tới châu Âu giả mạo là công dân Syria để được tạo điều kiện thuận lợi khi làm thủ tục nhập cư. Bộ trưởng Maiziere cho biết, qua kiểm tra hộ chiếu thấy có những người khai họ đến từ Syria đến nhưng lại không nói được tiếng Arab.

Theo giới chức Đức, chưa kể tới sự đe dọa  cuộc sống bình yên, tội phạm đã gây thiệt hại trực tiếp cho kinh tế Đức hàng tỷ USD mỗi năm. Chính vì thế, theo Bộ trưởng Maiziere, Quốc hội Đức sẽ sớm sửa đổi luật nhằm siết chặt việc kiểm soát và trừng phạt các đối tượng cũng như các hành vi phạm tội. Trong khi đó, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) Holger Münch cũng cho biết, tới đây sẽ có cơ chế hợp tác mới giữa cấp liên bang và các bang để có thể phản ứng nhanh hơn với các vụ việc liên quan tới các tổ chức tội phạm có tổ chức.