Đức giục Hy Lạp bán đảo trả nợ

ANTĐ - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã yêu cầu Hy Lạp bán các hòn đảo của nước này để tránh lâm vào tình trạng phá sản. Theo tờ Weekly world news, bà Merkel cho rằng Hy Lạp cần phải trả tất cả số tiền mà Liên minh châu Âu đã giúp nước này nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ.

“Hy Lạp cần phải bán đảo để trả nợ. Họ không còn sự lựa chọn nào khác”, tờ Weekly world news dẫn nguồn tin thân cận với bà Merkel cho biết. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Weekly world news, ông Jim Crawley, nghị sĩ Quốc hội Anh nói rằng, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã ra tối hậu thư cho chính phủ Hy Lạp. Tối hậu thư này dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Hy Lạp có khoảng 6.000 hòn đảo trong đó chỉ có 227 hòn đảo có người ở. Bà Merkel muốn Hy Lạp bán 90% các đảo trong đó có đảo Corfu, Santoni, Crete, Rhodes, Mykonos, Paros, Ios và Naxos.