Đức dùng “thẻ xanh” hút chất xám nước ngoài

ANTĐ - Bộ Nội vụ Đức cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, nước này đã cấp thẻ cư trú hay còn gọi là thẻ xanh (blue card) cho gần 9.000 chuyên gia nước ngoài, chủ yếu từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Syria và Mỹ. 

Đây là kết quả đầu tiên của việc thực hiện các biện pháp nới lỏng điều kiện cư trú trên lãnh thổ nước Đức đối với các chuyên gia có tay nghề cao, chủ yếu đến từ các nước không phải là thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Theo chính sách mới, lao động có tay nghề đang tìm việc có thể cư trú tại Đức trong vòng 6 tháng. Những người đã tìm được công việc đáp ứng mức yêu cầu lương tối thiểu để nhận thẻ xanh sẽ được ở lại trong vòng 3 năm. Nếu họ ký được hợp đồng vô thời hạn với chủ lao động Đức, người này sẽ được quyền cư trú vĩnh viễn. Nếu không, những lao động có vốn tiếng Đức tốt sẽ được gia hạn thêm 2 năm cư trú tại Đức