Đức định cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine, Nga lập tức cảnh báo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 17-4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cảnh báo, Matxcơva sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào của Kiev vào các mục tiêu Nga bằng tên lửa Taurus do Đức cung cấp là sự tham gia trực tiếp của Berlin vào cuộc xung đột ở Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova

Tuyên bố nêu trên của bà Zakharova được đưa ra sau khi ông Friedrich Merz, người sắp nhậm chức Thủ tướng Đức, cho biết Berlin có thể cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Kiev. Vũ khí này có tầm bắn lên tới 500km, nghĩa là chúng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Olaf Scholz đã nhiều lần từ chối yêu cầu của Kiev về việc cung cấp tên lửa này, do lo ngại xung đột sẽ leo thang.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 17-4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngay cả khi các tên lửa được chuyển giao cho Ukraine, chúng vẫn do Đức kiểm soát, nghĩa là Berlin sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

“Vì không thể phóng những tên lửa hành trình này nếu không có sự hỗ trợ trực tiếp của quân nhân Đức, nên một cuộc tấn công vào bất kỳ cơ sở nào của Nga, cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng... tất cả những điều này sẽ bị coi là sự tham gia trực tiếp của Đức vào các hoạt động quân sự”, bà Zakharova nói.

Tên lửa hành trình tầm xa Taurus

Tên lửa hành trình tầm xa Taurus

Đại sứ Nga tại Đức, Sergey Nechaev, cũng cảnh báo rằng mặc dù việc chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình chiến trường, nhưng chúng có thể dẫn đến leo thang xung đột và khiến Matxcơva thực hiện các biện pháp trả đũa.

Trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine, Nga đã nhiều lần chỉ trích các chuyến hàng viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, tuyên bố rằng chúng chỉ dẫn đến đổ máu nhiều hơn và cản trở mọi tiến trình hòa bình.