Đức điều tra cáo buộc gian lận tại các trung tâm xét nghiệm Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đang hứng chịu chỉ trích khi các công tố viên hôm 30-5 đã bắt tay vào điều tra các đơn thanh toán đáng ngờ tại các trung tâm xét nghiệm Covid-19 miễn phí do chính phủ tài trợ. Trước đó, truyền thông Đức đưa tin, các trung tâm tiêm chủng đã đề nghị thanh toán cho hàng trăm xét nghiệm không có thực.
Người dân xếp hàng xét nghiệm Covid-19 tại Andechs, Đức

Người dân xếp hàng xét nghiệm Covid-19 tại Andechs, Đức

Báo chí phanh phui

Các công tố viên ở thành phố Bochum, miền Tây nước Đức hôm 28-5 đã mở một cuộc điều tra đối với một công ty thực hiện các xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Trước đó vài ngày, phóng sự điều tra của các đài truyền hình NDR/WDR và tờ Süddeutsche Zeitung cho thấy, các trung tâm xét nghiệm thuộc công ty MediCan trên khắp bang North Rhine-Westphalia báo cáo đã thực hiện hàng trăm xét nghiệm Covid-19 nhưng không có trong thực tế. Các nhà điều tra đã khám xét các văn phòng và tư gia thành viên công ty này.

Trong kế hoạch mở cửa trở lại, Đức cho phép những ai chưa xét nghiệm phải trình ra xét nghiệm âm tính Covid-19 khi đi vào các cửa hàng, nhà hàng và ăn uống ngoài trời. Ở North Rhine-Westphalia, mỗi người có thể thực hiện không giới hạn số lần xét nghiệm và miễn phí. Nhiều trung tâm xét nghiệm gần đây mọc lên ở khắp các thị trấn, thành phố.

Các nhà điều tra tại tiểu bang North Rhine-Westphalia cho biết, họ đang xem xét 2 người phụ trách công ty MediCan có trụ sở tại Bochum vì nghi ngờ gian lận liên quan đến việc đề nghị bảo hiểm thanh toán các xét nghiệm do nhà nước tài trợ. Công ty điều hành tổng cộng 54 trung tâm tại 36 thành phố, báo Süddeutsche Zeitung đưa tin.

Phóng sự điều tra đã phát hiện một trung tâm ở Cologne đã thực hiện 70 xét nghiệm một ngày, nhưng lại báo với bảo hiểm thực hiện 977 mẫu xét nghiệm. Một trung tâm khác ở thành phố Essen đã đăng ký 1.743 xét nghiệm dù họ chỉ thực hiện 550 xét nghiệm. Chính phủ Đức đang trả 18 euro cho mỗi xét nghiệm nhanh kháng thể Covid-19 miễn phí. Tuy nhiên, các cơ quan y tế hay bảo hiểm đều không có khả năng theo dõi bao quát số lượng xét nghiệm tại các trung tâm được nhà nước tài trợ. Điều này có thể tạo ra lỗ hổng cho việc lạm dụng hệ thống đó.

Rà soát lỗ hổng

Chủ sở hữu của MediCan đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng con số mà họ tổng hợp từ nhiều địa điểm khác nhau có sự tham vấn của các cơ quan có liên quan. Tuy nhiên, các cơ quan y tế ở Münster, Essen và Cologne cho rằng, việc cộng dồn số lượng xét nghiệm của các địa điểm với nhau là sai quy định. Nhà chức trách ở thành phố Münster đã rút lại ủy quyền của MediCan trong thực hiện các xét nghiệm, trong khi cơ quan y tế ở Cologne đã kiểm tra đột xuất đối với một trong những trung tâm xét nghiệm của công ty ở đó, đài truyền hình Tagesschau đưa tin.

Nhiều chính trị gia đối lập cho rằng, chính phủ đã lập kế hoạch xây dựng hệ thống xét nghiệm nhanh nhưng rõ ràng vẫn “vội vã và hỗn loạn”, kế hoạch được kỳ vọng là trụ cột thiết yếu trong cuộc chiến chống Covid-19 lại bị xử lý một cách cẩu thả. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) hôm 30-5 cho biết, Bộ trưởng Y tế Jens Spahn đã phớt lờ những cảnh báo về khả năng gian lận.

Nghị sĩ Carsten Schneider của SPD phản ứng: “Sau những chiếc khẩu trang, giờ là xét nghiệm Covid-19. Sự yếu kém trong quản lý của Bộ Y tế là không thể chấp nhận được”. Chính phủ đương nhiệm hồi đầu năm cũng lao đao vì vụ bê bối các nhà lập pháp kiếm tiền môi giới trong các thương vụ mua bán khẩu trang chống dịch.

Đáp trả chỉ trích nói trên, Bộ trưởng Spahn viết trên Twitter: “Bất kể là khẩu trang hay xét nghiệm, bất kỳ ai lợi dụng đại dịch để làm giàu cho bản thân trái phép, đều phải xấu hổ”.

Ông Jens Spahn cũng nói rằng, sẽ có thêm các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn điều này. Nhà chức trách cũng đang rà soát lại quy trình xét nghiệm và người chịu trách nhiệm nếu sai phạm xảy ra. Ông Spahn nói với đài truyền hình ARD vào ngày 30-5 rằng, các quan chức y tế địa phương nên giám sát các trung tâm xét nghiệm Covid-19.

“Tôi không thể ngồi ở Berlin mà kiểm soát được tất cả các trung tâm xét nghiệm”, Bộ trưởng Y tế Đức nói. Hơn nữa, ông Spahn muốn cơ quan thuế tham gia vào cơ chế kiểm soát này, đặc biệt là với khu vực tư nhân. Ông nói: “Hầu hết mọi người tuân thủ cơ quan thuế hơn hẳn so với cơ quan y tế”.

Chính phủ Đức đang trả 18 euro cho mỗi xét nghiệm nhanh kháng thể Covid-19 miễn phí. Tuy nhiên, các cơ quan y tế hay bảo hiểm đều không có khả năng theo dõi bao quát số lượng xét nghiệm tại các trung tâm được nhà nước tài trợ. Điều này có thể tạo ra lỗ hổng cho việc lạm dụng hệ thống đó.