Đức đề xuất cung cấp 6 tàu ngầm thế hệ mới cho Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 6-5, tờ Thời báo Kinh tế Ấn Độ đưa tin, Đức sẵn sàng cung cấp 6 chiếc tàu ngầm diesel điện có khả năng hoạt động dài ngày dưới nước cho nước này trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm của New Delhi.

“Đề xuất này đảm bảo chắc chắn sẽ đáp ứng được những yêu cầu của Ấn Độ”, một quan chức liên quan đến chương trình này nói với tờ Thời báo Kinh tế Ấn Độ.

Đề xuất cung cấp 6 chiếc tàu ngầm diesel điện kể trên có tổng trị giá khoảng 9 tỷ USD theo một chương trình của chính phủ Ấn Độ nhằm bổ sung cho hạm đội tàu ngầm cũ của nước này.

Tàu ngầm lớp HDW 214 của Đức
Chương trình Project-75 India (P-75I), được công bố vào năm 2010, phân bổ 600 tỷ rupi (khoảng 9 tỷ USD) cho việc chế tạo các tàu ngầm được trang bị các động cơ đẩy khí độc lập (AIP), giúp chúng có thể lặn lâu hơn mà không cần phải nổi lên nạp oxy để đốt nhiên liệu.

Công ty đóng tàu hải quân tư nhân TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems) của Đức cho hay, họ “không được phép bình luận về các cuộc đàm phán giữa chính phủ hai nước”.

Tuy nhiên, phát ngôn viên công ty cho rằng, họ quan tâm đến việc cung cấp các tàu ngầm lớp HDW 214 thế hệ mới, có thể được chế tạo tại Ấn Độ theo sáng kiến “chế tạo tại Ấn Độ” của Thủ tướng Narendra Modi.

Nga và Pháp được cho là cũng đang cạnh tranh để tham gia dự án P-75I. Năm 2010, tập đoàn Rosoboronexort của Nga và DCNS/Armaris của Pháp đã nhận được lời mời dự thầu cùng với các công ty của Đức và Tây Ban Nha.