Đức cử quan chức tới Nga bàn về các điểm nóng Ukraine, Syria

ANTD.VN - Chính phủ Đức đã quyết định cử ngoại trưởng nước này tới Nga để bàn về các vấn đề nóng hiện nay, gồm xung đột tại Ukraine và Syria.

Theo kế hoạch, vào ngày 15-8, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier sẽ tới thành phố Yekaterinburg (Nga) để bàn bạc với người đồng cấp bên phía Nga – ông Sergei Lavrov.

Ngoài ra, trong chương trình của mình, ông Steinmeier cũng sẽ gặp gỡ và có buổi nói chuyện với các sinh viên của Đại học tổng hợp Boris Yeltsin.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier sẽ có một chuyến đi căng thẳng tới Nga, để cân bằng vai trò trong các cuộc xung đột nóng của thế giới

Trước chuyến đi, Ngoại trưởng Đức cho rằng hướng giải quyết tốt nhất cho cả 2 vấn đề Syria và Ukraine là tránh đối đầu trực tiếp, mà cần tìm ra cách đối thoại với Nga. Bởi hơn lúc nào hết, vai trò của Nga đang ngày càng mang tính quyết định tới cả hòa bình cho Syria, cũng như chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Đông Ukraine.

“Thiếu Nga, sẽ chẳng thể có hòa bình ở Ukraine hay Syria”, ông Steinmeier nhấn mạnh.

Ngoài ra, khi bày tỏ quan điểm về các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Nga, ông Steinmeier cho rằng sở dĩ họ phải giữ án phạt đó để buộc Moscow hỗ trợ thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk, chứ mục đích không phải để “gây hấn” với Nga.

Ngoại trưởng Đức khẳng định, nếu tình hình Ukraine được cải thiện, phương Tây hoàn toàn có thể thay đổi các biện pháp trừng phạt hiện nay.