Đức chịu thiệt hại 9 tỉ euro do cấm vận Nga

ANTĐ - Nền kinh tế Đức có thể mất tới 9 tỉ euro doanh thu (tương đương 10 tỉ đô-la Mỹ) do hậu quả của hành động cấm vận Nga.

Việc áp dụng các lệnh trừng phạt kinh tế lên Nga vào năm 2015 khiến doanh thu xuất khẩu của Đức sụt giảm mạnh.

Cùng với nhiều nước EU, nước Đức của bà Merkel phải chịu tổn thất lớn từ việc áp dụng lệnh trừng phạt lên Nga

“Trong vòng 4 tháng đầu năm 2015, lượng hàng hóa xuất khẩu từ Đức sang Nga đã giảm mạnh, ước tính lên tới 34% khi so sánh cùng thời điểm vào năm 2014. Bên cạnh đó, lượng nhập khẩu cũng giảm xấp xỉ 30%”, Trưởng ban kinh tế các nước phương Tây ông Eckhard Cordes cho biết và khẳng định, sự việc sẽ không có dấu hiệu tiến triển trong tương lai gần.
Trước đó vào năm 2014, sự sáp nhập Crimea vào Nga cùng với sự leo thang của cuộc khủng hoảng tại Ukaine đã khiến liên minh Châu Âu (EU), Mỹ và một số nước đồng minh lên tiếng cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc xung đột nội bộ tại Ukraine, từ đó áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm mục đích khiến nền kinh tế nước này suy yếu.

Để đáp trả lệnh cấm vận, vào tháng 8-2014, Moscow đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu nhiều loại thực phẩm từ các quốc gia trên. Trước tình hình đó, các quan chức Nga nhiều lần lên tiếng chỉ trích và nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt sẽ làm ảnh hưởng xấu tới cả 2 phía, không chỉ riêng Moscow.

Ngoài Đức, Tây Ban Nha cũng là nước chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế. Vào đầu tuần này, cán bộ tham mưu kinh tế và thương mại thuộc Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Moscow, ông Manuel Sanchez Melero cho biết ngành thực phẩm của quốc gia này đã mất gần 600 triệu USD lợi nhuận do áp dụng các lệnh cấm vận đối với Nga.