Đức chính thức rút tên lửa phòng không Patriot khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Đức vừa chính thức rút 2 hệ thống tên lửa phòng không Patriot và 250 binh lính khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là kế hoạch đã được Berlin tuyên bố thực hiện từ hồi tháng 8-2015.

Các tổ hợp Patriot đã được đưa lên một tàu vận chuyển của Đan Mạch và rời khỏi cảng Iskenderun vào hôm 22-12 để về Đức, theo tờ Anadolu.

Đức cho rằng, đặt Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ là không cần thiết và quá tốn kém 

Từ tháng 1-2013, 6 hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Đức, Mỹ và Hà Lan, đã được triển khai đến bảo vệ biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. Vào hồi tháng 9-2014, 2 hệ thống Patriot của Hà Lan, được thay thế bằng các hệ thống của Tây Ban Nha.

Đến tháng 8-2015, cả Đức và Mỹ để lần lượt tuyên bố sẽ rút các hệ thống Patriot của mình về nước do mối đe doạ tên lửa tại đây không cao, trong khi chi phí lại quá lớn. Mặc dù vậy, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đạt được thoả thuận với Tây Ban Nha trong việc kéo dài sứ mệnh thêm 1 năm.

Ngoài ra, căng thẳng tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria bỗng nhiên tăng lên sau khi Ankara bắn rơi một máy bay Su-24 của Nga hồi tháng 11-2015. Mặc dù cả Moscow và Thổ Nhĩ Kỳ loại trừ khả năng xung đột, tuy nhiên cả 2 bên đều đang củng cố sức mạnh phòng thủ trên không của mình.

Cách đây ít hôm, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng tuyên bố gói hỗ trợ an ninh cho Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm việc triển khai các máy bay trinh sát và hiện diện nhiều hơn trên biển bằng các máy bay tuần tra và tàu chiến của Đức và Đan Mạch.

Ngoài ra, hiện nhiều máy bay của không quân Anh và Đức cũng đang đóng tại căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ cho các hoạt động chống khủng bố và do thám.