Đức chấn động trước vụ xe tải lao vào đám đông ở Berlin

ANTD.VN - Ít nhất 12 người thiệt mạng và khoảng 48 người khác bị thương khi một chiếc xe tải lao vào đám đông tại một chợ Giáng sinh sầm uất ở trung tâm Thủ đô Berlin. Đây được xem là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Đức trong nhiều thập niên qua.

Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin và nhiều người bị thương trong vụ đâm xe

Lời kể kinh hoàng của các nhân chứng

Cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra lúc 20h (giờ địa phương) tối 19-12 khi chiếc xe tải chất đầy dầm thép lao vào nhóm người đang tập trung xung quanh những chiếc lều bằng gỗ bán rượu và xúc xích dưới chân nhà thờ Kaiser Wilhelm.

Chiếc xe tải chạy với vận tốc 65km/h đã đâm vào chợ đúng vào thời điểm đông đúc nhất, khi người lớn và trẻ em đang thưởng thức đồ ăn, mua bán hàng hoá trong không khí Giáng sinh tưng bừng. Một khách du lịch nói rằng, cô nghe thấy tiếng động lớn, nóc xe, rồi nguyên cả chiếc xe tải hiện ra, đâm thẳng qua các gian hàng và lao vào mọi người. 

Mike Fox - một nhân chứng người Anh,  nói với hãng AP rằng, chiếc xe tải 25 tấn đã đâm sượt anh ở khoảng cách chỉ 3m. “Đó chắc chắn là hành động có chủ ý”, du khách đến từ Birmingham (Anh) nói. Fox cho biết, anh đã giúp những người bị gãy chân và những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trong khi đó, Trisha O'Neill người Australia nói rằng, cô nhìn thấy “máu và thi thể khắp nơi”. “Tôi nhìn thấy chiếc xe tải lớn màu đen lao vào khu chợ, cán qua nhiều người, sau đó tất cả các bóng điện bị tắt, mọi thứ bị phá hủy”, O'Neill kể lại, “Tôi nghe thấy tiếng la hét và tất cả chúng tôi cảm thấy ớn lạnh vì sợ. Sau đó, mọi người tìm cách cứu giúp những nạn nhân”.

Việc truy tìm người lái xe tải lao vào đám đông ở Berlin vẫn tiếp diễn khi nhà chức trách tin rằng họ đã bắt giữ sai người, các nguồn tin cảnh sát Đức nói với báo Die Welt. Trước đó, một người tị nạn Pakistan tên Naved B, 23 tuổi đã bị bắt giữ do tình nghi liên quan vụ tấn công, tuy nhiên người này đã phủ nhận.

Nhật báo Tagesspiegel cho biết đối tượng bị bắt giữ có tiền án tiền sự, song không dính líu đến khủng bố. “Chúng tôi bắt giữ sai đối tượng, thủ phạm thực sự vẫn mang vũ khí, bỏ trốn và có thể gây ra thiệt hại mới”, một sĩ quan cảnh sát cao cấp cho biết. 

Cảnh sát sau đó xác nhận một thi thể được tìm thấy trên xe tải và là người Ba Lan. Người ta lo ngại rằng, người này có thể lái xe lúc ban đầu và chiếc xe bị cướp để gây án. Ariel Zurawski, chủ sở hữu chiếc xe tải khẳng định, không thể liên lạc với người lái xe từ 16h chiều 19-12. “Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy. Ông ấy là anh họ tôi”, Zurawski nói. 

Nhiều khả năng là tấn công khủng bố

Các chính trị gia Đức tránh gọi vụ việc là do khủng bố, nhưng Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere nói rằng “có nhiều thứ hướng về khả năng đó”. Trong khi đó, cảnh sát Berlin cho biết, các nhà điều tra cho rằng, vụ đâm xe là một hành động cố ý và đang điều tra “vụ tấn công nhiều khả năng là khủng bố”.

Bà Steffen Seibert, Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay, Thủ tướng đã được Bộ trưởng Nội vụ và Thị trưởng Berlin báo cáo về vụ việc. Hiện chưa rõ động cơ chính xác vụ đâm xe. Theo Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, các nhân viên an ninh đang tìm cách bảo đảm an toàn khu vực và truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm. 

Vụ việc làm gợi nhớ đến vụ tấn công ở Nice vào ngày Quốc khánh Pháp hồi tháng 7 vừa qua khi một người đàn ông Tunisia lái chiếc xe tải đâm thẳng vào đám đông người dân và du khách đang tập trung chờ xem màn bắn pháo hoa, khiến 86 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công khủng bố này. 

Mặc dù, cho đến nay, giới chức Đức thận trọng trong việc nhận định đây có phải là vụ tấn công hay không, Mỹ ngay lập tức đã lên án đây là vụ tấn công khủng bố. Trước khi xảy ra vụ việc hôm 19-12, cả Chính phủ Mỹ và Anh đều khuyến cáo công dân về mối đe dọa an ninh tiềm tàng ở Đức.

Trong đó, Mỹ đã phát cảnh báo công dân du lịch tới châu Âu, cảnh báo nói rằng có “thông tin đáng tin cậy cho thấy các nhóm khủng bố có thể tiếp tục âm mưu thực hiện các vụ tấn công”. “Các công dân Mỹ nên cảnh giác khi tham dự các sự kiện lễ hội lớn, thăm các điểm du lịch, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhà hàng, khách sạn...” - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng trước cho biết. 

Nếu được xác nhận là tấn công khủng bố và do người tị nạn tiến hành, vụ lao xe ở Berlin có thể gây thêm biến động chính trị cho Thủ tướng Merkel. Bà đã bị chỉ trích về việc mở cửa biên giới chào đón người tị nạn. Đức đã tiếp nhận hơn 890.000 người tị nạn trong năm qua, một sự khác biệt rõ rệt với các quốc gia châu Âu khác.