Đức bắt giữ kẻ tấn công tình dục trong đêm giao thừa

ANTĐ - Một người đàn ông Algeria, 26 tuổi vừa trở thành nghi phạm đầu tiên bị bắt giữ sau hàng loạt vụ tấn công tình dục vào đêm giao thừa ở thành phố Cologne của Đức. 

Đức bắt giữ kẻ tấn công tình dục trong đêm giao thừa  ảnh 1Cảnh sát tuần tra ở nhà ga Cologne hôm 18-1

Các công tố viên ngày 18-1 cho biết, nghi phạm (chưa được tiết lộ danh tính) bị bắt tại một trại tị nạn ở thị trấn Kerpen gần đó vào cuối tuần qua với cáo buộc sàm sỡ một phụ nữ và ăn cắp điện thoại di động của nạn nhân. Hai người tị nạn Algeria khác, 22 và 24 tuổi, cũng bị bắt giữ tại Kerpen và thành phố Aachen ở phía Tây nước Đức, về tội cướp của. 

Đến nay, tổng cộng 883 đơn khiếu nại hình sự đã được gửi lên chính quyền thành phố, bao gồm 497 cáo buộc tấn công tình dục. Vụ việc làm dấy lên làn sóng phản đối chính sách tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn của Thủ tướng Angela Merkel. Được biết, trong năm 2015, đã có khoảng 1,1 triệu người tị nạn tới Đức.